Tổng giám đốc thủy điện cất giấu hàng trăm phách gỗ

Chiều tối 30-11, ông Trần Triều Hổ, Trưởng Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), cho biết Công an xã Tiên Lãnh vừa phát hiện nhiều gỗ chưa rõ nguồn gốc của tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3.

Nhiều phách gỗ bị công an phát hiện. Ảnh: TN

Theo ông Hổ, sau khi nhận tin báo của người dân, tối 29-11, Công an xã Tiên Lãnh theo xe tải 43C-061.09 và phát hiện xe này đi vào khu vực Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3.

Qua kiểm tra, tài xế Mai Tiến Thành (50 tuổi) khai chở số gỗ này cho ông Lê Huy Tiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3.

Số gỗ bị phát hiện ước tính hơn 4 m3, gồm nhiều chủng loại khác nhau. Kiểm tra bên trong nhà máy thủy điện, công an phát hiện thêm hàng chục phách gỗ các loại (chưa xác định chủng loại).

Gỗ chưa rõ nguồn gốc được cất giấu trong khu nhà máy. Ảnh: TN

Qua làm việc, ông Tiệp thừa nhận số gỗ này của mình. Ông Tiệp cho biết số gỗ này được trục vớt tại mặt hồ thủy điện Sông Tranh 3.

Sự việc được chuyển lên Công an huyện Tiên Phước và đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm