Trộm cắp để trả nợ cờ bạc

Anh Tiên cho biết thêm, buổi tối hôm 1-4, sau khi đi công việc về, anh dựng chiếc xe máy ở sân khu trọ, không khóa cổ khóa càng rồi đi chơi. Đến khoảng 6h ngày 2-4, về phòng trọ, anh Tiên phát hiện chiếc xe bị kẻ gian lấy trộm.

Qua điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ và tiến hành khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn có liên quan đến vụ việc, Trạm Cảnh sát Nông Lâm đã xác định được đối tượng Đặng Ngọc Quyền, SN 1981, HKTT tại thôn Tân Nhuệ, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, có liên quan tới vụ trộm cắp chiếc xe máy của anh Nguyễn Thiên Tiên. Sáng 4-4, Đặng Ngọc Quyền được mời về Trạm Cảnh sát Nông Lâm để làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Quyền đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy của anh Tiên. Do ham chơi “lô đề”, cờ bạc và nghiện ma túy. Hết tiền, 4h sáng 2-4, Quyền một mình lang thang đến các khu nhà trọ trên địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Đến địa bàn xóm 6, xã Đông Ngạc, Quyền phát hiện chiếc xe máy của anh Tiên để trong sân một khu nhà trọ không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi nên Quyền lẻn vào trộm cắp và dắt xe đến một ngôi nhà hoang ở gần nhà Quyền ở xã Thụy Phương để giấu.

Đến gần trưa hôm đó, Quyền đến rủ bạn “nghiện” là Vũ Việt Chung, SN 1974, HKTT tại tập thể Kiến trúc, xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm đến chỗ giấu xe, mở khóa điện mang đi đặt cho Nguyễn Văn Dũng, SN 1952, HKTT tại Tân Nhuệ, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội lấy 5 triệu đồng để mua ma túy và trả nợ “lô đề”, cờ bạc. Ngay sau đó, Vũ Việt Chung đã bị Trạm Cảnh sát Nông Lâm bắt giữ.

Trạm Cảnh sát Nông Lâm đã thu giữ chiếc xe máy nói trên để trả lại bị hại.     

Theo Yến Nhi (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm