Trộm điện thoại đem cầm rồi hứa sẽ chuộc lại

Sáng 6-11, Lộc đến khu nhà trọ 17/53, khu phố Bình Minh 2 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) để rình mò chờ người khác sơ hở để ra tay trộm cắp. Lúc này, Lộc nhìn thấy phòng trọ 2 của anh Lê Văn Hoàng Phúc (SN 1994, quê Bến Tre) ngủ không khóa cửa nên đã nhanh chóng lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động và mang đến tiệm cầm đồ Đức Tuấn (phường Dĩ An) cầm được 800.000 đồng nhưng bị phát hiện.

Sau đó, Lộc điện thoại cho anh Phúc thừa nhận đã lấy trộm điện thoại và hứa sẽ chuộc lại trả cho anh Phúc. Đến ngày 7-11, Lộc đã đến công an đầu thú vì không có tiền chuộc lại điện thoại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm