Trốn truy nã, chú rể bị bắt trong ngày cưới

Nghi can Nguyên và Đàn bị bắt giữ tại tiệc cưới. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo hồ sơ ban đầu, hơn một năm trước, khoảng năm 2014, Nguyên xin làm bảo vệ cho một công ty chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quá trình làm việc, Nguyên nghe lời bạn bè cùng trộm xe máy tại thị xã Bến Cát (Bình Dương). Ngay khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, các đồng phạm của Nguyên đều đã bị công an bắt giữ, riêng Nguyên trốn thoát được. Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã, thời gian này, Nguyên che giấu thân phận làm nghề buôn bán khoai lang ở khu vực phường An Phú (thị xã Thuận An).

Trưa 12-7, trinh sát nhận được nguồn tin Nguyên cưới vợ và sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng thị xã Thuận An (Bình Dương). Các trinh sát xác định chú rể chính là đối tượng bị cơ quan công an truy nã. Tuy nhiên, lúc này khách đã đến dự tiệc cưới đông, chủ yếu là bạn bè cô dâu, chú rể. Các trinh sát truy nã tội phạm âm thầm chờ đợi đến khi khách ra về gần hết mới tiến hành đọc lệnh bắt Nguyên trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Điều đáng nói tại tiệc cưới, trong số những khách mời, trinh sát PC52 công an phát hiện có Nguyễn Đình Đàn (bị truy nã về tội trôm cắp) đến dự tiệc. Công an bắt giữ Đàn ngay tại chỗ. VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm