Truy bắt đồng phạm vụ giả danh công an cướp xe

Theo trình báo của nạn nhân Trương Minh Hiếu (ngụ quận Bình Tân), rạng sáng 11-5, anh đang chạy xe trên đường Lê Văn Sỹ thì bị bốn thanh niên ép xe, dùng cây ba trắc đánh anh. Khi anh Hiếu chưa định thần, nhóm thanh niên rút ra một thẻ màu đỏ xưng là CSHS. Sau đó nhóm này chở anh Hiếu đi một đoạn rồi lấy xe và giấy tờ xe của anh. Trước khi bỏ đi, chúng yêu cầu anh Hiếu chuẩn bị 10 triệu đồng để chuộc xe. Hôm sau (ngày 12-5), chúng hẹn nạn nhân đến quán karaoke trên đường Đồng Nai (quận 10) nộp tiền chuộc. Tại đây, anh Hiếu chỉ đưa 3 triệu đồng thì các đối tượng chỉ trả xe và yêu cầu đưa thêm 7 triệu đồng nữa mới trả giấy tờ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 18-5, tổ tuần tra Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Công an TP.HCM phát hiện bốn thanh niên có biểu hiện nghi vấn chặn xe người đi đường. Qua kiểm tra, biết nhóm này sử dụng thẻ ngành công an giả nên CSGT đã báo Công an quận Phú Nhuận bắt giữ. Bốn người giả CSHS khai tên là Lê Văn Thanh, Vũ Trần Hoàng Phong, Nguyễn Tòng Dương và Lê Hoàng Tâm.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm