Truy bắt nghi can chém bốn người vì mâu thuẫn đá gà

Hùng và Toản là anh em cùng mẹ khác cha. Cả hai là nghi can liên quan đến vụ truy sát bốn người do mâu thuẫn đá gà xảy ra vào tối 3-3 tại nhà số 108B Bãi Sậy (phường 1, quận 6). Bốn nạn nhân bị chém gồm Văn Thế Trung, Văn Quốc Lâm (cha ruột của Trung) Văn Quốc Quang và Văn Quốc Thuận (hai người chú ruột của Trung).

Truy bắt nghi can chém bốn người vì mâu thuẫn đá gà ảnh 1
Trần Quốc Toản và Huỳnh Quốc Hùng

Trung hành nghề lái xe tải có máu mê đá gà ăn tiền. Ngày 3-3, Trung mang gà đến bãi đất trống ven đường Tân Hưng (phường 15, quận 5) gặp nhóm Bé Hai để cáp độ với mức ăn thua 2 triệu đồng.

Truy bắt nghi can chém bốn người vì mâu thuẫn đá gà ảnh 2
Truy bắt nghi can chém bốn người vì mâu thuẫn đá gà ảnh 3

Hiện trường vụ việc

Sau khi thắng độ, Trung nhận tiền ôm gà về. Khi vừa đến nhà thì Hùng gọi điện thoại hỏi địa chỉ nhà Trung. Hùng cho rằng Trung đá gian lận làm gà chọi của Hùng bị chết và tiền chung độ bị đếm nhầm tiền. Ngay sau đó Hùng, Toản cùng đồng bọn đi trên ba xe máy đến nhà Trung để nói chuyện. Hai bên cự cãi, Hùng rút dao ra thì Trung bỏ chạy vào nhà. Nhóm Hùng “Bé Hai” lao theo chém tới tấp những người đang có mặt trong nhà.

Truy bắt nghi can chém bốn người vì mâu thuẫn đá gà ảnh 4

Vụ truy sát diễn ra trong vài phút khiến bà con khu phố hoảng loạn không ai kịp can ngăn. Trung và ông Lâm bị thương nặng ở cánh tay, vai, lưng. Riêng ông Thuận bị chém đứt hai ngón tay, ông Quang bị chém đứt gân khuỷu tay và cánh tay.

Bốn nạn nhân sau khi được chữa trị đã được xuất viện trở về nhà.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan công an, Hùng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích từng bị công an phường lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hùng cùng Toản hùn vốn mua bán gà chọi và tổ chức cá độ đá gà ăn tiền tại kho bãi, “chành” hàng dọc đường Võ Văn Kiệt (quận 6). Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án đồng thời kêu gọi Trần Quốc Toản, Huỳnh Quốc Hùng cùng những đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ai biết hai nghi can Hùng và Toản đang lẩn trốn ở đâu xin báo tin về đội CSĐT- công an quận 6 (số 08.38542993) hoặc gọi số 0918 658658 gặp Trung tá Nguyễn Tấn Phương - đội phó CSĐT tội phạm về trật tự xã hội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm