Truy bắt thêm 2 nghi phạm trộm 8 tỉ ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ trộm tài sản hơn 8 tỉ đồng tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ Đức Thiện tại công an.

Theo cơ quan công an, còn có hai người khác (ngụ tỉnh Nghệ An) cùng với Thiện trực tiếp gây án. Hiện công an đang tích cực truy bắt hai người này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 4-12, chị Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước) đến công an trình báo nhà bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản gồm 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.

Tổng giá trị tài sản bị trộm trên 8,3 tỉ đồng.

Sau ba tuần lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Thiện khi người này đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum).

Thiện khai nhận đã sử dụng số tiền trộm cắp mang trả nợ, đánh bạc và mua hai điện thoại trị giá 60 triệu đồng. Lực lượng công an đã thu hồi được số tiền 400 triệu đồng và đã trao trả cho bị hại. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long

Với thành tích này, chiều 10-1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm