Tội phạm người Đài Loan bị truy nã ra đầu thú

Chan Chin Hsien bị cảnh sát Đài Loan truy nã do liên quan đến một đường dây sản xuất hàng giả ở Đài Loan.

Sau khi cảnh sát Đài Loan phát hiện đường dây này, Chan Chin Hsien đã đào thoát sang Việt Nam và lẩn trốn ở xã Bảo Vinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cảnh sát Đài Loan đã thông báo cho phía cảnh sát Việt Nam nhờ giúp truy tìm đối tượng này.

Qua điều tra, trinh sát của Phòng 5 thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45B, cơ quan phía Nam, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện tung tích Chan Chin Hsien và lên kế hoạch truy bắt nhưng tên này tiếp tục bỏ trốn.

Trước áp lực truy lùng gắt gao của lực lượng cảnh sát, vào sáng 13/8, Chan Chin Hsien đã tới Văn phòng kinh tế Đài Bắc ở Thành phố Hồ Chí Minh để đầu thú.

Nhận được tin báo, Cục C45B cùng với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã làm biên bản tiếp nhận đối tượng và sau đó bàn giao lại đối tượng cho Văn phòng kinh tế Đài Bắc đưa Chan Chin Hsien về Đài Loan xử lý theo quy định.

Theo Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm