Truy nã sáu nghi can giết người

Theo đó, các nghi can Châu Ngọc Thưởng, Lê Văn Tấn, Nguyễn Văn Thộp, Nguyễn Công Khao, Huỳnh Văn Đông và Lê Văn Đông (cùng ngụ TP Cần Thơ) bị truy nã về hành vi giết người.

Trước đó Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 22 bị can về tội cố ý gây thương tích, giết người và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Trong đó có Trương Phong Hiền (Hiền “kháp”) - nghi phạm chính của vụ án. Ngoài ra, Chế Thị Lệ Trinh (chủ quán karaoke Tố Trinh) và một số nhân viên bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

 
Châu Ngọc Thưởng - một trong sáu nghi can bị truy nã. Ảnh: GT

Theo kết quả điều tra, đêm 30-5-2013, Trần Ngọc Tuấn (Tuấn “chín ngón”) dẫn bạn đến quán karaoke Tố Trinh nhậu và hát karaoke. Khi tính tiền, Tuấn lớn tiếng chê dàn âm thanh của quán quá tệ. Nghe vậy Trinh hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn với Tuấn. Trinh dùng cây lau nhà đánh Tuấn, đồng thời kêu nhân viên đóng cửa quán lại để “xử” Tuấn. Trinh đưa hung khí cho Vũ, Tròn chém trúng chân Tuấn, Tuấn phải leo qua hàng rào của quán trốn thoát ra ngoài. Hiền “kháp” nghe tin Tuấn “chín ngón” bị chém nên bàn với Đặng Chí Tâm (Tâm “râu”) huy động hơn 20 đàn em đi tìm Trinh hỏi tội. Nhóm Hiền đeo khẩu trang che mặt, mang một bao mã tấu kéo đến nhà mẹ của Trinh chửi bới. Lúc này em ruột Trinh là Chế Hoàng Việt cùng bạn là Tô Văn Tuấn đến ngăn cản thì bị Hiền “kháp” vung dao dọa chém khiến cả hai chạy trốn vào nhà vệ sinh. Hiền cùng Tâm hô hào đồng bọn xông vào nhà mẹ Trinh đập phá tài sản, xộc vào nhà vệ sinh chém Việt và Tuấn trọng thương phải đi cấp cứu. Gây án xong nhóm sát thủ do Hiền “kháp” cầm đầu bỏ trốn khỏi hiện trường.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm