Truy tố giám đốc lừa bán đất dự án

Theo cáo trạng, năm 2003 Công ty Cổ phần Hải Phú Sơn được thành lập (trụ sở tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) do Phạm Duy Luật làm giám đốc và Phạm Văn Hùng là trưởng phòng kinh doanh bất động sản. Tháng 6-2003, công ty làm tờ trình tự giới thiệu là thành viên của Tập đoàn tài chính xuyên Thái Bình Dương, có vốn kinh doanh trên 15 triệu USD… và đề nghị UBND TP Hà Nội giao lô đất hơn 8.000 m2 tại xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm để lập dự án đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định giao đất, Luật cùng đồng bọn đã lập các hợp đồng gian dối để lừa bán đất cho hơn 20 người bị hại với số tiền trên 7,6 tỉ đồng.

XL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm