Tung ‘cú đấm thép SBC’, tội phạm không còn đất sống

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, cho biết PC 45 rút lực lượng cảnh sát hình sự tinh nhuệ, dày dạn bãn lĩnh và kinh nghiệm từ công an các quận 7,8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, Nhà Bè để  thành lập đội cảnh sát hình sự thí điểm theo mô hình các cụm.

Công an TP đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch phòng chống tội phạm kiểm soát các loại tệ nạn xã hội, giao thông đô thị trong và sau Tết. Trong đó, lực lượng cảnh sát hình sự mới thành lập giữ vai trò chủ công quyết liệt để tội phạm không còn đất sống.

Sau hai năm hoạt động thí điểm, công an TP.HCM sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, lập thêm CSHS ở ba cụm quận, huyện hướng Đông và  Tây Bắc.  Để người dân đón Tết an lành, CSHS trực chiến 100% quân số, phối hợp CSGT, cảnh sát cơ động tuần tra này đêm khắp các đường phố, trung tâm thương mại, khu vui chơi, chợ, bến tàu, xe, sân bay.

- Lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm khống chế bắt giữ cướp giật trên đường phố

Lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm khống chế bắt giữ cướp giật trên đường phố

Được biết, trong tháng 1-2017 cao điểm bảo vệ Tết Đinh Dậu, lực lượng CSHS của PC 45 công an TP đã khám phá 289 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 294 nghi can, vận động 40 nghi phạm bị truy nã ra đầu thú. Bên cạnh đó tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm trộm, cướp, cướp giật ở nơi công cộng, trấn áp các băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”.

Sắp tới, công an TP sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng ngành. Nghiên cứu và tham mưu kết nối hệ thống camera trên toàn thành phố về trung tâm thông tin để xử lý kịp thời, trấn áp tội phạm có hiệu quả.

Các chiến sĩ SBC chuẩn bị xuất kích tuần tra đêm 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm