Vẫn còn tình trạng làm “giấy đỏ” mất 1-2 năm

Trong các nội dung kiểm tra, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “giấy đỏ” được các trưởng đoàn đánh giá cao. Đồng Tháp cấp “giấy đỏ” được 98%; Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình cấp được 84,4% “giấy đỏ” ở nông thôn, 87,4% “giấy đỏ” ở đô thị... Tuy nhiên, tình trạng kéo dài thời gian cấp “giấy đỏ” 1-2 năm vẫn diễn ra ở một số địa phương. Một số nơi có tình trạng người dân không tới nhận “giấy đỏ” như Hà Nội, Đăk Nông.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập năm đoàn kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai ở 16 tỉnh, thành từ ngày 1 đến 31-10. Nội dung kiểm tra là việc ban hành các quy phạm pháp luật về đất đai của địa phương; xử lý quy hoạch “treo”; kết quả cấp “giấy đỏ” cũng như việc trao “giấy đỏ” đã ký cho người sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc giải quyết tranh chấp cũng như khiếu nại về đất đai...

T.HOA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm