Vé tàu Tết sẽ ghi tên người mua

(PL)- Ngày (19-11), ga Sài Gòn đã thông báo kế hoạch bán vé phục vụ hành khách Tết Mậu Tý 2008. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga cho biết từ ngày 19-11-2007 đến ngày 26-1-2008 (ngày 19 tháng Chạp âm lịch), ga bán vé không hạn chế số lượng đối với các vé đi tàu trong những ngày này. Các vé đi tàu chiều Sài Gòn - Hà Nội từ ngày 27-1-2008 đến ngày 4-2-2008 và vé khứ hồi (Hà Nội - Sài Gòn) sau Tết sẽ được bán qua mạng (www.vetau.com.vn) bắt đầu từ ngày 15-12. Ga sẽ dành 50% vé để bán cho tập thể (đến hết ngày 30-11), nếu lượng vé tập thể không bán hết sẽ được bán qua mạng, qua điện thoại (khoảng 10%).

Trong vòng 24 giờ sau khi lệnh đặt chỗ thành công mà không có người đến nhận vé, ga sẽ dành suất này cho khách khác. Trong những ngày cao điểm, trên vé tàu sẽ ghi rõ tên người mua kèm CMND (để tránh tình trạng vé chợ đen) và chỉ chấp nhận trả lại vé trong thời hạn ít nhất là 10 giờ trước khi tàu chạy, lệ phí trả vé là 20%.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm