Kiên Giang:

Vụ bắn chết 2 người ở Phú Quốc: Bắt thêm bốn nghi can

Theo đó, Ông Minh Phụng (tự Sáu Phụng, 42 tuổi, thị trấn Dương Đông) bị bắt về hành vi “không tố giác tội phạm” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Hữu Phúc (tự Phúc còi, 29 tuổi); Nguyễn Hoàng Khương (tự Cá Rô, 24 tuổi, thị trấn An Thới - Phú Quốc) về hành vi “không tố giác tội phạm”; Nguyễn Duy Quang (tự Quang rồng, 33 tuổi, quận 8, TP.HCM) về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vụ bắn chết 2 người ở Phú Quốc: Bắt thêm bốn nghi can ảnh 1 

Lion Garden Beer Club, nơi xảy ra vụ nổ súng vào tối 1-8 khiến 2 người chết Ảnh: TNO

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt giam 9 đối tượng với 6 tội danh trong đó đã bắt tạm giam trước đó 5 nghi can là: Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em – người trực tiếp dùng súng bắn chết 2 người trong vụ án này), về hành vi “giết người và tàng trữ trái phép vũ khí”; Nguyễn Trọng Nghĩa đồng phạm trong đêm xảy ra vụ án với Tuấn Em, về hành vi “giết người”; Tôn Văn Nhân và Phan Thanh Giang  về hành vi “che giấu tội phạm” và Nguyễn Thị Kim Ngân bạn gái Tuấn Em về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 1-8, Tuấn Em gọi điện thoại cho Nghĩa cùng Nhàn mang mã tấu đến quán bia Lion Garden Beer Club để tìm giết Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) là người có mâu thuẫn trước đó với Tuấn Em. Sau đó, Nghĩa, Nhàn đến quán bia Lion Garden Beer Club giúp Tuấn Em truy sát Bảo. Tại đây, Tuấn Em đã nổ súng bắn gục Bảo tại chỗ.

Khi Tuấn Em nổ súng bắn Bảo, vô tình đạn lạc trúng một phụ nữ tên Mai (đang mang thai ba tháng) đến quán tổ chức sinh nhật đang đứng nghe điện thoại khiến chị tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm