Vụ cháy ở quận 9: Nạn nhân phỏng hô hấp, không nói được

Theo đó, vụ cháy khiến chị Trần Ngọc Bích (47 tuổi) và chị Thái Hiếu Sinh (ngụ quận Thủ Đức) tử vong; chị Phạm Thị Thùy, 29 tuổi, ngụ quận 9 phải nhập viện cấp cứu.
Chị Thùy sau đó được chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu. Theo trưởng khoa Phỏng, chị Phạm Thị Thùy được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng phỏng diện tích 7%. Tuy nhiên, chị Thùy bị phỏng đường hô hấp và nhiễm độc khí CO.

Vụ cháy ở quận 9: Nạn nhân phỏng hô hấp, không nói được ảnh 1
Ngôi nhà được hai đơn vị thuê lại làm văn phòng đại diện và nơi kinh doanh.

Do nạn nhân bị phỏng đường hô hấp nên bị mất giọng, không nói được. Hiện các y bác sĩ BV Chợ Rẫy đang điều trị theo hướng phỏng hô hấp và nhiễm khí độc, cố gắng giành lấy sự sống cho nạn nhân và sau đó sẽ có kế hoạch điều trị tùy thuộc vào diễn biến bệnh.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 29-11, đám cháy bùng phát dữ dội tại ngôi nhà được hai đơn vị thuê lại tại số 1 Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM).

Vụ cháy ở quận 9: Nạn nhân phỏng hô hấp, không nói được ảnh 2
Toàn bộ ngôi nhà gần như bị thiêu rụi.

Cảnh sát PCCC nhận được thông tin vào khoảng 16 giờ 52 phút; Cảnh sát PCCC quận 9 phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 2 và phòng cứu nạn cứu hộ, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy của Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 128 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe chuyện dụng đến hiện trường dập lửa, triển khai cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 17 giờ 5 phút đám cháy được khống chế và vào khoảng 17 giờ 35 phút được dập tắt hoàn toàn.
Thông tin ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn diện tích căn nhà. Do trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bốc cao một cách nhanh chóng.
Theo Cảnh sát PCCC TP.HCM hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm