Vụ giết người ở Phú Yên: Tòa nói có đồng phạm, viện bảo không

Tối 22-4, Việt cùng Võ Ngọc Tạo xem hát ở thôn Diêm Trường (Xuân Lộc, Sông Cầu) thì có xích mích với Huỳnh Văn Ánh. Việt bất ngờ lấy một vỏ chai bia bể đập vào đầu rồi đâm lủng sườn Ánh khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Gây án xong, hung thủ chạy trốn nhưng sau đó ra đầu thú.

Công an tỉnh Phú Yên khởi tố Việt về tội giết người. VKSND tỉnh cũng truy tố Việt về tội danh trên với khung hình phạt hai mươi năm đến chung thân hoặc tử hình...

Tạo bị triệu tập đến tòa với tư cách nhân chứng. Qua xét hỏi, đối chất công khai, HĐXX cho rằng Tạo đã có lời nói kích động, xúi giục Việt dẫn đến chuyện Việt giết người. Tạo có dấu hiện đồng phạm.

Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh vẫn nhất quyết cho rằng Việt thực hiện hành vi phạm tội độc lập, ngoài ý thức chủ quan của Tạo nên không có đủ căn cứ buộc Tạo có vai trò đồng phạm, xúi giục Việt. Không đồng quan điểm của VKS nên tòa đã quyết định trả hồ sơ...

CẨM DUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm