Xe cảnh sát 113 gây tai nạn chết người

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 2-6, ô tô biển số 47A-003.52 của đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát QLHC&TTXH (PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk) chạy trên đường Lê Hồng Phong hướng về BV Đa khoa tỉnh.

Khi đến trước cổng Trường THPT chuyên Nguyễn Du (số 3 Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột), chiếc xe trên va chạm trực diện với xe máy biển số 47B1-935.12 lưu thông hướng ngược lại. Trên xe máy chở hai thanh niên là Trần Mạnh Hiển và Lê Trung Tuấn (cùng sinh năm 1999, trú thôn 4, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xảy ra tai nạn, xe Cảnh sát 113 kéo lê xe máy cùng hai nạn nhân hơn 10 m thì dừng lại. Hai nạn nhân đi trên xe máy bị thương nặng được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Hiển tử vong ngay sau đó, Tuấn được người thân chuyển xuống bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu do vết thương quá nặng.

Xe máy bị kéo lê 10 m.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe Cảnh sát 113 chạy lấn làn đường dẫn đến tông trực diện vào xe máy.

“Sau khi kéo lê xe máy và nạn nhân hơn 10 m, xe Cảnh sát 113 dừng lại, phần đuôi xe vẫn còn nằm trên làn đường bên trái” - bà U., một nhân chứng, cho biết. 

Cũng theo bà U., sau khi gây tai nạn, lái xe Cảnh sát 113 bước xuống trong tình trạng có mùi bia rượu và có những biểu hiện không bình thường. Người này sau đó lấy điện thoại ra gọi rồi rời khỏi hiện trường.

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ nạn nhân Hiển) cho biết sau khi xảy ra tai nạn, phía công an có xuống đưa cho gia đình 20 triệu đồng hỗ trợ mai táng và bảo gia đình cứ yên tâm chờ pháp luật điều tra.

Một trong hai nạn nhân đã tử vong.

Đại tá Hoàng Văn Châu, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC&TTXH - PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã có báo cáo gửi Ban giám đốc Công an tỉnh.

“Buổi tối xảy ra tai nạn, xe 47A-003.52 đang đi làm nhiệm vụ tuần tra. Trên xe lúc đó có năm cán bộ, chiến sĩ, trong đó Đại úy Vũ Khoa Anh Hoàng (Đội phó Đội Cảnh sát 113) làm tổ trưởng, lái xe là anh Nguyễn Văn Phong” - Đại tá Châu thông tin.

Cũng theo Đại tá Châu, ngay khi xảy ra tai nạn, ông trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

“Thông tin người dân cho rằng lái xe say rượu và bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn là không chính xác. Hôm xảy ra tai nạn, anh em đang đi làm nhiệm vụ nên không thể có chuyện uống rượu bia. Tôi đã quán triệt kỹ, nếu ai vi phạm sẽ xử lý nghiêm” - Đại tá Châu khẳng định.

 Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm