Xe du lịch gặp nạn ở Campuchia

Ngoài bệnh nhân Chheang Mony (54 tuổi, hướng dẫn viên Campuchia) bị chấn thương đầu, gãy cánh tay trái, còn lại là nhân viên công ty du lịch và công nhân Nông trường 6, Công ty Cao su Lộc Ninh. Nặng nhất là bệnh nhân Nguyễn Sơn Thủy (55 tuổi) bị đa chấn thương. Theo BS Cao Thị Hồng, Phó khoa Hồi sức ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy, thì bệnh nhân Thủy nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có vết thương sọ não, dập não trán thái dương bên trái, dập phổi và gãy cẳng chân hai bên. Bệnh nhân đã được phẫu thuật làm sạch vết thương sọ não và lấy não dập, hiện vẫn còn hôn mê, đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Bệnh nhân Nguyễn Tấn Khanh (hướng dẫn viên du lịch) cho biết sáng 19-3, xe của Công ty Thanh Thanh (quận 3, TP.HCM) đón 24 người của Nông trường 6, Công ty Cao su Lộc Ninh (chưa kể phụ xe, tài xế, hướng dẫn) qua Campuchia du lịch. Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, xe đi qua cửa khẩu Hoa Lư khoảng 15 km thì phía trước có một chiếc xe tải chở mì đang đậu chiều ngược lại. Khi xe chở đoàn du lịch tới gần thì có một xe tải khác đi ngược chiều và vượt trái qua xe chở mì đang đậu. Khoảng cách quá gần, tài xế của cả hai xe không kịp xử lý nên đâm trực diện vào nhau.

Ngay sau tai nạn xảy ra, Công ty Cao su Lộc Ninh đã điều nhân viên đưa các nạn nhân về trung tâm y tế của công ty sơ cứu, chuyển những người bị thương nặng lên BV Chợ Rẫy.

Ngày 20-3, Công an TP Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp (phường 12, TP Vũng Tàu) khiến một người bị thương, xe bảy chỗ hư hỏng nặng.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, xe ô tô biển số 72N-2440 do anh Đoàn Văn Thông (ngụ huyện Tân Thành) điều khiển chạy hướng TP Vũng Tàu đi Bà Rịa. Khi đến trước nhà 1754 Võ Nguyên Giáp thì bị lạc tay lái, lao sang phải đâm vào xe tải biển số 72N-7498 đang đỗ bên lề đường.

Vụ tai nạn khiến đầu xe ô tô bảy chỗ bị hư hỏng nghiêm trọng (ảnh). Người ngồi bên cạnh anh Thông - phía đâm trực tiếp vào xe tải bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm