Xe máy đối đầu, bốn người tử vong tại chỗ

Sáng 7-5, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó Trưởng phòng PC67, xác nhận đến thời điểm hiện tại đã xác nhận được danh tính bốn người tử vong gồm: Huỳnh Văn Quý (SN 1971, trú thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước); Đoàn Thị Mỹ Trinh (SN 2000, ngụ xã Tiên Mỹ, Tiên Phước, Nguyễn Tấn Phong (SN 1998) và Huỳnh Tuấn (SN 1997, cùng ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước). Người bị thương nặng là Đỗ Thị Thủy Tiên (SN 2003, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước).

Hiện trường vụ tai nạn khiến bốn người tử vong. Ảnh HT

Theo đó, khoảng 24 giờ khuya 6-5, tại Km 37+320 quốc lộ 40B (thuộc thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), Quý điều khiển xe máy mang BKS 92M1-076.35 chở theo Trinh, khi đến đoạn đường nói trên thì va chạm với xe máy mang BKS 92H8-0384 do Phong điều khiển chở theo Tuấn và Tiên. Cú va mạnh khiến hai xe văng ra bên ngoài lòng đường, ba người tử vong tại chỗ là Phong, Tuấn và Quý. Riêng Trinh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Người còn lại là Tiên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng huyện Tiên Phước đến hiện trường khám nghiệm, lấy thông tin về vụ tai nạn thảm khốc nói trên. Xét thấy sự việc nghiêm trọng, phía CSGT huyện đã trình báo đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm