Xúc cát xuống xe để ứng phó thanh tra giao thông

Ngày 3-8, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng đối với Bùi Anh Kiều (43 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi không chấp hành việc kiểm tra tải trọng khi có tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra tải trọng.

Theo Sở GTVT, khoảng 19h30 ngày 2-8, Bùi Anh Kiều điều khiển xe tải 86C – 04545, chở cát lậu chạy trên đường Tôn Đức Thắng (TP Phan Thiết) hướng Siêu thị Lotte ra vòng xoay Bắc Xuân An, khi đến trước Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thì bị lực lượng Thanh tra giao thông ra tín hiệu dừng xe.

Sau khi lực lượng thanh tra giao thông xuống xe kiểm tra thì bất ngờ tài xế Kiều tăng ga bỏ chạy đến trước trụ sở Tập đoàn Rạng Đông thì cho xe quay đầu chạy ngược về lại khu vực tập kết cát gần Siêu thị điện máy Nguyễn Kim trên đường Tôn Đức Thắng. Tại đây, Kiều cùng những người liên quan xúc cát xuống xe, không chấp hành việc kiểm tra nhằm đối phó với lực lượng thanh tra giao thông.

Lực lượng thanh tra giao thông sau đó đã được sự hỗ trợ của cảnh sát 113, Cảnh sát Kinh tế Công an Bình Thuận, tài xế Kiều mới chấp hành cho kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn hàng hóa liên quan đến số hàng chở trên xe.

Gần đây do tình trạng khan hiếm về cát xây dựng, nên tại TP Phan Thiết nói riêng, Bình Thuận nói chung xuất hiện nhiều đầu nậu thu gom, tập kết cát xây dựng để vận chuyển vào TP.HCM, Đồng Nai tiêu thụ.

Hầu như việc vận chuyển cát không còn sử dụng xe ben như trước đây mà những người vận chuyển cát lậu dùng xe tải cơi nới thùng, thậm chí container để qua mắt các lực lượng kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm