Xưởng mũ bảo hiểm ngàn mét vuông chìm trong biển lửa

Trưa 23-11, một số công nhân tại nhà xưởng sản xuất mũ bảo hiểm trên đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện khói lửa bùng lên ở góc nhà xưởng nên hô hoán, báo động.

Xưởng mũ bảo hiểm chìm trong biển lửa.

Do lửa gặp những vật liệu dễ cháy dùng để sản xuất mũ bảo hiểm như keo, nhựa, xốp… nên càng bùng phát dữ dội, lan rộng. Lực lượng công nhân huy động bình cứu hỏa, nước cố gắng khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát PCCC tích cực phun nước dập lửa.

Cả nhà xưởng nhanh chóng chìm trong biển lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động nhiều đội cảnh sát PCCC từ Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, quận 12, Đội Chữa cháy khu vực 1, Đội Chữa cháy Khu công nghiệp Vĩnh Lộc… với hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phương tiện đến hiện trường.

Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 800 m2 nhà xưởng.

Do nhà xưởng nằm trong khu vực dân cư và đường vào nhỏ hẹp nên việc tiếp cận dập lửa gặp không ít khó khăn.
Sau khoảng hai giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. 14 giờ cùng ngày, lính cứu hỏa vẫn tích cực xịt nước vào bên trong để dập lửa tàn.

Đến chiều cùng ngày, cảnh sát PCCC vẫn tích cực dập lửa tàn.

Hỏa hoạn đã làm sập hệ thống mái tôn, tường nhà xưởng; nhiều máy móc nhà xưởng bị hư hại. Nguyên nhân và thiệt hại đang được thống kê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm