“Yêu non”, lãnh án nặng

Dũng là con trai của chủ một nhà trọ tại phường Tân Hưng (quận 7), nơi em TTBP cùng bà nội thuê ở. Đêm 6-7-2007, P. tổ chức sinh nhật lần thứ 14 tại phòng trọ và mời Dũng đến chơi. Do cả hai đã có cảm tình với nhau từ trước nên khi mọi người về hết, P. chủ động rủ Dũng trở lại. Nhân lúc bà nội vắng nhà, P. đã tự nguyện “cho” Dũng. Từ đó, mỗi lần ở nhà một mình, P. lại gọi Dũng sang chơi hoặc cùng nhau đi phòng trọ. Tại tòa, cả hai khẳng định thật lòng thương nhau nhưng tòa giải thích rằng hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi, dù thuận tình vẫn vi phạm pháp luật.

H.LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm