Hệ thống cáp treo Bà Rá nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Bà Rá - Thác Mơ. Chiều dài tuyến cáp treo hơn 2.000m, tổng vốn đầu tư gần 77 tỉ đồng
Cáp treo đưa du khách lên đến đỉnh núi Bà Rá chỉ trong vòng 15 phút. Đỉnh núi Bà Rá cao 723m so với mực nước biển và là một trong những ngọn núi cao nhất khu vực miền Đông Nam bộ
Ðứng tại lưng chừng núi có thể nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn, bao gồm thị xã Phước Long (Bình Phước) và hồ Thác Mơ (rộng 12.000ha) ẩn hiện trong làn khói sương mờ ảo
Theo truyền thuyết của người dân tộc S’tiêng, ngọn núi này có tên là Bơnom Brah, nghĩa là núi Thần. Họ còn kể lại rằng xưa kia vùng đất nơi ngọn núi bây giờ là một mạch nước ngầm phun nước liên tục và làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn. Một vị thần đã dùng một cái nắp để úp lên mạch nước này. Cái nắp dùng để bịp kín mạch nước ngầm cứu dân làng này là núi Bà Rá bây giờ
Du khách từ trên cao có thể nhìn ngắm những cây cổ thụ và đồi Bằng Lăng có cây bằng lăng trăm tuổi trổ hoa tím rất đẹp
Tuyến cáp treo chạy trong rừng cây cổ thụ được bảo vệ nghiêm ngặt
Cánh đồng dưới chân núi
Con đường quanh co chạy dưới chân núi Bà Rá
Toàn cảnh cáp treo
Huyền Vi thực hiện