Người bay lượn như chim

Người bay lượn như chim ảnh 1

Yves Rossy khởi động các động cơ sau khi nhảy khỏi khinh khí cầu hôm 5/11. Ảnh: AFP.

Yves Rossy, 51 tuổi, nhảy ra khỏi khinh khí cầu ở độ cao 2.400 m khi nó bay tới gần hồ Geneva hôm qua. Sau đó ông khởi động 4 động cơ trên đôi cánh để thực hiện hai cú bay hình chữ U rồi bung dù để đáp xuống đất.

Màn trình diễn được thực hiện hai năm sau khi Rossy bay qua dãy núi Alps trên lãnh thổ Thụy Sĩ. Cựu phi công từng bay qua eo biển Anh, song thất bại khi cố gắng vượt qua eo biển Gibraltar năm ngoái. Rossy hy vọng ông sẽ bay qua hẻm núi Canyon nổi tiếng tại bang Arizona, Mỹ.

Bay lượn bằng động cơ phản lực tự chế

(Video: AP)

Chào đời năm 1959, Yves Rossy từng là phi công máy bay quân sự và phi công dân sự của Hãng hàng không Thuỵ Sĩ. Từ lâu ông đã ước mơ trở thành người đầu tiên trên thế giới bay như chim với một đôi cánh lắp động cơ. Rossy tiến hành vô số thử nghiệm trước khi tạo ra đôi cánh hiện nay làm từ sợi carbon với sải cánh dài 2,5 m, sử dụng 4 động cơ phản lực của hãng Jet Cat của Đức. Chi phí cho đôi cánh lên tới 285.000 USD.

Hàng trăm người từng lắp cánh vào cơ thể với hy vọng bay được như chim. Chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 1930 tới năm 1961 đã có 72 người thiệt mạng do thử nghiệm bay. Gần đây nhất, một vận động viên nhảy dù người Pháp có tên Patrick De Gayardon đã qua đời khi thử nghiệm đôi cánh mới ở Hawaii, Mỹ. Rossy từng hợp tác với De Gayardon trong quá trình chế tạo một chiếc cánh phản lực.

Bay lượn bằng động cơ phản lực tự tạo

Người bay lượn như chim ảnh 2

Yves Rossy chuẩn bị lên khinh khí cầu. Ảnh: AP.

Người bay lượn như chim ảnh 3

Ông chuẩn bị nhảy ở độ cao 2.400 m. Ảnh: AP.

Người bay lượn như chim ảnh 4

Bốn động cơ trên cánh khởi động sau khi Rossy rời khỏi khinh khí cầu. Ảnh: AFP.

Người bay lượn như chim ảnh 5

Cựu phi công chuẩn bị thực hiện cú lượn lên đầu tiên phía trên hồ Geneva. Ảnh: AP.

Người bay lượn như chim ảnh 6

Trong giai đoạn lượn lên phía trên, ông bay về phía khinh khí cầu. Ảnh: AP.

Người bay lượn như chim ảnh 7

Ngửa người để thực hiện cú lượn. Ảnh: AFP.

Người bay lượn như chim ảnh 8

Đáp xuống đất bằng dù. Ảnh: AP.

Người bay lượn như chim ảnh 9

Yves Rossy (trái) nói chuyện với các phóng viên sau khi đáp xuống đất. Ảnh: AP.

Theo Minh Long - Ảnh: AP (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm