Trái chanh nặng 3,5 kg

Theo anh Bùi Văn Sang, chủ vườn hoa Mười Lời, đây là giống chanh yên (còn gọi thanh yên) có nguồn gốc từ Ấn Độ, Miến Điện, vùng Địa Trung Hải. Khoảng đầu năm 2000, cha anh Sang đã chiết ghép, trồng mới hơn 10 cây. Đến nay, mỗi cây có chiều cao trung bình gần 1 m. Từ tháng 6 đến nay, cả 10 cây chanh lần lượt đậu hơn 30 trái. Ngoài ba trái nặng 3,5 kg như vừa nêu còn có hơn chục trái đang phát triển, nặng 1-2 kg. Những trái còn lại nặng trên dưới 0,5 kg.

Trái chanh nặng 3,5 kg ảnh 1

Chủ vườn Bùi Văn Sang ôm trái chanh vừa đứt cuống khỏi cành vì nặng đến 3,5 kg. Ảnh: V.VIỆT

Chủ vườn Bùi Văn Sang đang tuyển ba chậu cây chanh yên nuôi dưỡng theo chế độ đặc biệt để triển lãm trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2012.

VĂN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm