Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 1

Đây là lần thứ 178 lễ hội bia Oktoberfest được tổ chức ở Munich từ lần đầu tiên vào năm 1810 để ăn mừng lễ thành hôn của hoàng tử Ludwig của xứ Bavaria với công chúa Therese của xứ Saxe Hildburghausen. Sau đó Oktoberfest trở thành lễ hội truyền thống của Munich vào mùa thu hàng năm.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 2

Hàng nghìn người trong trang phục truyền thống của vùng Bavarian tham gia cuộc diễu hành khai mạc lễ hội bia. Họ mặc y phục cổ truyền và trang phục của các hội đoàn có từ lâu đời, ngồi trên các cỗ xe ngựa, chất trên đó các thùng gỗ đựng bia, kéo đi giữa tiếng trống rộn rã. Trong hình là một cô gái hóa thân thành Muenchner Kindl, nhân vật biểu tượng của thành phố Munich với áo choàng đen viền vàng đặc trưng.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 3

Ngoài những người dân địa phương, lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest thu hút hàng triệu du khách từ trên khắp thế giới đến chung vui.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 4

Các cô gái xinh đẹp trong những bộ váy truyền thống của vùng Bavaria.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 5

Thị trưởng thành phố Munich Christian Ude dùng búa gỗ khui thùng bia đầu tiên trong lễ khai mạc Oktoberfest.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 6

Các du khách nô nức chen nhau giành cốc bia miễn phí đầu tiên của lễ hội Oktoberfest.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 7

Những người tham gia lễ hội tập trung tại những ngôi lều lớn, có sức chứa hàng nghìn người và nâng cao các cốc bia 1 lít truyền thống của lễ hội Oktoberfest.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 8

Một phụ nữ thoăn thoắt phục vụ các thực khách với 10 cốc bia trên tay một lúc.

Tưng bừng lễ hội bia lớn nhất thế giới ở Đức ảnh 9

Lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 178 sẽ kéo dài từ ngày 17/9 đến ngày 3/10.

Theo Anh Ngọc - Ảnh: China Daily (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm