Kỳ 19: Ngược đãi cha, con có được hưởng thừa kế?

Thay vì hiếu thảo, phụng dưỡng ba mình, A lại thường xuyên có hành vi ngược đãi. Trong một lần bất ngờ đến thăm ba, chị C đã tận mắt chứng kiến việc A xô ngã ông B nên lập tức đưa ba về ở với vợ chồng mình để chăm sóc và không nhìn mặt đứa em bất hiếu. Trong suốt cuộc đời, ông B đã tích góp được 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Trước khi mất, ông B đã để lại di chúc chia cho hai chị em mỗi người 300 triệu đồng. Ông B nằm xuống chưa yên thì A biết việc liền tìm đến gặp chị C yêu cầu thực hiện di chúc: “Chị phải đưa tôi 300 triệu đồng theo di chúc của ba”. Giận đứa em bất hiếu, không đáng được thừa hưởng di sản, chị C nhất quyết không đồng ý: “Mày ngược đãi ba thì không có quyền nhận thừa kế”. Hai bên tranh cãi, không ai nhường ai.

Với tình huống này, À Ra Thế xin mời quý bạn đọc nhanh tay tìm hiểu các quy định của pháp luật để xem thử A có được hưởng di sản của ông B trong trường hợp này không và nhớ kèm theo dự đoán số người có đáp án đúng nhé. Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp trên http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm