Áp lực vì bạn gái quá ham sex

Mình 26 tuổi, bạn gái mình kém 3 tuổi. Khi đến với mình, cô ấy không giấu diếm cô ấy từng yêu hai người và đã có quan hệ. Chúng mình yêu nhau chưa đầy 2 tháng thì quan hệ và từ đó cô ấy luôn chủ động đòi hỏi.

Mới đầu, mình cũng thích và luôn đáp ứng ngay. Nhưng dạo này mình thấy quá mệt mỏi, đau đầu, không thể tập trung vào việc gì. Hầu như ngày nào cô ấy cũng đòi.

Mình thấy cô ấy rất yêu mình, luôn quan tâm tới mình nhưng nếu cứ như thế này thì mình không chịu được. Mình có nói chuyện thì cô ấy tỏ vẻ giận dỗi. Mình cũng không biết cô ấy như vậy có bình thường không? Mình vẫn yêu cô ấy. Liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này?

(Mạnh, Hà Nội)

Áp lực vì bạn gái quá ham sex ảnh 1

Trả lời:

Theo như bạn kể thì tuổi của hai bạn còn rất trẻ, và đang ở lứa tuổi khỏe mạnh, sung mãn nhất. Vì vậy việc quan hệ nếu đã xảy ra thì rất khó phanh lại.

Nhu cầu tình dục của tuổi thanh niên là rất nhiều, chưa kể việc quan hệ tình dục ngoài cảm xúc của tình yêu, còn có những tác động của các chất hóa học xảy ra trong não khi "yêu". Những chất như Adrenaline, serotonin, dopamin... sẽ tiết ra nhiều trong não làm cho con người cảm giác ngây ngất, đê mê và chính cảm giác này rất dễ làm người ta nghiện tình dục.

Nếu nhu cầu tình dục của bạn gái cao và nhiều, trong khi bạn chưa sẵn sàng chuẩn bị cho việc kết hôn hay có con cái, thì bạn nên ngồi xuống thẳng thắn trình bày quan điểm với cô ấy vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Bạn có thể đề cập tới những hệ lụy như có thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự tập trung cho công việc... Bạn nên nói rõ ý mình muốn như thế nào trong mối quan hệ, lắng nghe ý kiến bạn gái và có những thống nhất trong quan điểm cũng như cuộc sống.

Nếu bạn chưa sẵn sàng đáp ứng, mới quen 2 tháng, chưa hiểu rõ về nhau, chưa có kế hoạch cho tương lai, mà cứ quan hệ như thế thì rất không ổn cho cả hai.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tâm lý Hồn Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm