Hậu Giang: Phụ nữ lấy chồng nước ngoài giảm

Cụ thể, trong năm 2012 có 287 trường hợp kết hôn và 893 trường hợp ghi chú kết hôn; đến năm 2013 số kết hôn là 260 trường hợp và ghi chú kết hôn là 464 trường hợp. Trước đó, từ năm 2004 đến cuối năm 2011, tại Hậu Giang có trên 10.000 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.

Theo bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài giảm trong thời gian vừa qua là do ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài; tranh thủ các nguồn vốn để đào tạo nghề cho phụ nữ, ưu đãi vay vốn để phụ nữ phát triển kinh tế gia đình... “Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ đã tham gia cùng Sở Tư pháp phỏng vấn các trường hợp kết hôn với người nước ngoài mà có sự chênh lệch quá cao về tuổi tác, chú rể có tiền sử về bạo lực gia đình, có bệnh lý, từng kết hôn nhiều lần… nhằm tư vấn để chị em nắm rõ trước khi quyết định đi đến hôn nhân” - bà Huỳnh Thúy Trinh nói.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm