Tách, nhập quận phải cẩn trọng

Việc nhập quận 4 vào một quận nào đó là giảm được một số tiền như trụ sở, trang bị cơ sở vật chất, biên chế. BẢY CHƯƠNG 

• Dân xáo trộn chỉ là lúc đầu thôi. Nhà nước sẽ hỗ trợ dân làm lại giấy tờ, mọi việc sẽ đâu vào đó. Sáp nhập là tốt hơn vì vừa tiết kiệm ngân sách vừa đỡ thời gian quản lý tiền bạc, nhân sự. NGUYET MAI 

• Nếu tách nhập chỉ với mục đích giảm biên chế thì sẽ khó thành công. Hãy xem khi tách-nhập một số tỉnh miền Trung thì chuyện gì đã xảy ra để rút kinh nghiệm, quyết định có căn cứ khoa học. VŨ THƯỜNG BỒI 

• Mấy chục năm nay thế nào cứ để thế đi, quản lý cho tốt là được rồi. Quận 1 quản lý địa bàn cũng đủ quá sức, đủ phức tạp rồi. Người ở quận 4 nghe nói sáp nhập quận 1 ai cũng mừng vì bỗng dưng trở thành trung tâm. LƯƠNG BẰNG 

• Tôi rất thích và ủng hộ cách tư duy của người quản lý nhà nước như ông Nguyễn Thành Tài. Đó là phải có cái nhìn đa chiều, so sánh cụ thể ưu nhược điểm trước khi quyết định chứ không thể chỉ cảm tính. Quan trọng hơn, tôi rất ủng hộ quan điểm “lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu”. Tôi có thấy nhiều người góp ý rằng bộ máy hành chính quận 4 “cồng kềnh”, phải chăng xuất phát từ ấn tượng xấu về sự phục vụ của cơ quan công quyền? Tôi hy vọng với ý kiến như ông Tài nêu, TP sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc nâng cao hiệu quả hành chính công; kiên quyết dẹp bỏ cá nhân không đủ năng lực. Y TRUNG 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm