Bao trúng lô đề trên mạng xã hội, thực hư ra sao?

Anh THT (ở quận Thủ Đức, TP.HCM) thông tin: “Vào ngày 8-5, trong lúc tôi đang ngồi lướt Facebook thì nhận được một tin nhắn với nội dung: “Tôi đã giúp nhiều người trúng lô, bạn muốn kiếm tiền thì để lại số điện thoại, khi nào có số lô chính xác 100% tôi gọi bạn lại”.

Cho số, nhận tiền rồi chuồn luôn

Vì tò mò tôi đã trả lời tin nhắn lại và cho số điện thoại. Mấy ngày sau, có một giọng nam gọi điện thoại đến xưng tên H. bảo có ông bác làm lãnh đạo của công ty xổ số miền Nam và cho tôi số 15 để đánh đề. Tôi lấy số đó đi đánh và trúng.

Sau đó, anh H. gọi điện thoại lại hỏi tôi có muốn xin số tiếp không và lần này anh H. yêu cầu tôi chuyển cho anh ta trước một khoản tiền để chia phần trăm tiền đánh đề trúng. Tuy nhiên, lần này tôi đánh lại không trúng và gọi điện thoại cho anh H. đòi tiền lại thì không liên lạc được.

Tương tự, anh LTK (ở quận Bình Thạnh) cho biết anh cũng nhận được tin nhắn như anh C. trên Zalo và cũng cho số điện thoại. Kịch bản cũng như nhau nhưng người này tự xưng là nhân viên của một công ty xổ số kiến thiết. Tuy nhiên, lần đầu tiên người này cho số, anh LTK đánh không trúng thì không thấy họ liên lạc lại nữa.

“Tôi tìm hiểu thì được biết pháp luật không cho phép chơi lô đề. Tôi mong rằng những người khác biết mà tránh để không chịu cảnh tiền mất mà còn ôm cục tức vào người, lại phạm luật” - anh LTK nói.

Tại Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số quy định chi tiết về địa điểm, thời gian quay thưởng, thiết bị quay số, người quay, thể lệ, quy trình và công bố kết quả mở thưởng đều rất chặt chẽ. Toàn bộ quy trình để cho ra kết quả xổ số đều có sự giám sát của hội đồng xổ số. Do đó, việc biết trước kết quả xổ số là không thể có.

Một vụ lừa bao lô đề bị công an vạch trần

TAND TP.HCM sắp đưa một vụ lừa bao lô đề ra xét xử với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của vụ án, hai người tên Nguyên và Đầy thỏa thuận với nhau đóng vai nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc để thực hiện chiêu trò lừa lấy tiền thông qua hình thức đánh số đề.

Theo kế hoạch đã được bàn bạc trước, Đầy lấy tên là Tài đóng vai nhân viên xổ số, có nhiệm vụ tìm kiếm, làm quen với một số người và giới thiệu là có quen với giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc, giám đốc này biết trước kết quả xổ số. Nếu ai đồng ý tham gia thì giám đốc sẽ đưa tiền, cho số để đánh số đề đó. Khi trúng số lô đề và sau khi trừ hết chi phí, người tham gia sẽ được hưởng 15% trên tổng số tiền trúng đó, phần còn lại người chơi chuyển vào tài khoản của công ty.

Tiếp đến, khi bị hại liên lạc với Nguyên (vai giám đốc công ty xổ số) thì Nguyên sẽ cho một số bất kỳ và khi gần đến giờ hẹn đưa tiền để người chơi lấy tiền từ công ty đi đánh đề thì Đầy gọi điện thoại lại lấy lý do nhân viên giao tiền ở xa chưa kịp về hoặc bị tai nạn giữa đường. Sau đó, yêu cầu người chơi tự bỏ tiền ra đánh và công ty sẽ trả lại sau. Nếu kết quả hôm đó trúng thì Đầy gọi lại cho người chơi yêu cầu chuyển tiền trúng đề vào tài khoản cho công ty. Nếu kết quả sai thì Đầy và Nguyên cắt liên lạc.

Với chiêu thức trên, nhóm của Đầy đã lừa được chị T. chiếm đoạt số tiền gần 30 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đây, sau khi chị T. trúng đề và liên lạc lại để xin số tiếp. Lúc này nhóm của Đầy đổi chiêu thức là thông báo không cho số lô nữa mà sẽ cho số đặc biệt, theo lời giải thích thì số đặc biệt này người chơi sẽ có lợi nhiều hơn. Nhóm Đầy ra điều kiện nếu chị T. muốn tham gia thì phải góp 3 tỉ đồng vào công ty. Sau khi được nhóm Đầy tư vấn với lợi nhuận hấp dẫn thì chị T. đã lần lượt chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản. Lấy hai 2 tỉ đồng và chia ra xong, nhóm Đầy tiếp tục liên lạc với chị T. ra điều kiện nếu chị không chuyển đúng 3 tỉ đồng thì sẽ không hợp tác được. Lúc này chị T. không đồng ý thì ngay lập tức nhóm Đầy đã cắt đứt mọi liên lạc với chị T.

Coi chừng đi tù vì tội đánh bạc

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Tùy vào số tiền chiếm đoạt mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS.

Đối với người tham gia đánh lô đề thì đây là hành vi đánh bạc trái phép. Theo Điều 248 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 321 BLHS năm 2015 thì người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Nếu số tiền đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên thì khung hình phạt là bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

(PLO)- Để tránh vướng nợ xấu khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng thẻ phải có kế hoạch chi tiêu thông minh, thanh toán nợ đúng hạn…