Bị kháng nghị do vi phạm tố tụng

Chánh án TAND TP.HCM đã đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND TP.HCM xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy quyết định nêu trên để xét xử sơ thẩm lại vì vi phạm tố tụng.

Năm 2006, vợ chồng ông T. ly hôn, người vợ nuôi đứa nhỏ. Đầu năm 2012 có người kiện nhận đứa nhỏ là con. TAND quận Thủ Đức đã căn cứ vào kết quả giám định, việc thỏa thuận của nguyên đơn và mẹ đứa nhỏ để xác định đứa nhỏ là con của nguyên đơn và ra quyết định công nhận cho dù ông T. không đến dự phiên hòa giải. Theo chánh án TAND TP.HCM, TAND quận Thủ Đức đã làm sai vì theo giấy khai sinh thì ông T. là cha của đứa nhỏ và ông T. không có văn bản đồng ý đứa nhỏ là con của nguyên đơn.

KIM PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm