Bình Thuận: Hơn 200 lao động Trung Quốc chưa được cấp phép

Trong những lao động Trung Quốc, có đến 212 người chưa được cấp giấy phép và 58 trường hợp không thuộc diện được cấp phép lao động tại Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận - ông Mai Văn Anh, số lao động người nước ngoài không giấy phép tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân phần lớn làm việc ngắn hạn. Họ được các nhà thầu điều động làm theo từng hạng mục công trình, khi hoàn thành thì chuyển sang nơi khác. “Giống như lao động “chợ đen” nên rất khó kiểm tra, quản lý” - ông Mai Văn Anh nói.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm