Cần giảm học phí cho người nghèo xuất khẩu lao động

Theo các đại biểu, dù các chi phí học ngoại ngữ, đào tạo nghề… đã được các công ty xuất khẩu lao động giảm rất nhiều (khoảng 7 triệu đồng) nhưng vẫn còn cao đối với người nghèo. Do đó, TP cần tiếp tục có chính sách ưu đãi, đơn giản thủ tục hơn nữa để khuyến khích người nghèo tham gia xuất khẩu lao động. Ngoài ra, TP cần quan tâm thêm vấn đề tìm việc làm cho những người hết thời hạn xuất khẩu lao động về nước.

Được biết, sáu tháng qua TP.HCM chỉ có 34 người lao động nghèo ra nước ngoài làm việc (chủ yếu sang Hàn Quốc và Nhật).

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm