Chậm bồi thường thiệt hại ao nuôi cá

Bà có một ao nuôi cá nằm kề khu đất thuộc dự án khu tái định cư Thái Sơn do Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An làm chủ đầu tư. Năm 2012, công ty cùng một đơn vị thi công san lấp mặt bằng thuộc dự án trên. Trong quá trình san lấp đơn vị thi công đã làm ao nuôi cá bị bể, cá trong ao ra ngoài gây thiệt hại cho gia đình bà.  UBND xã tiến hành hòa giải và cuối cùng bà và công ty cũng thống nhất được phương án bồi thường (công ty bồi thường thiệt hại cho gia đình bà gần 5 triệu đồng còn đơn vị thi công sẽ làm lại ao nuôi cá, hạn cuối đến ngày 15-5). Tuy nhiên, cho đến nay gia đình bà vẫn chưa được công ty giải quyết thiệt hại như đã thỏa thuận. Bà đã liên hệ các cơ quan liên quan nhưng chưa nơi nào giải quyết.

Ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cho biết: Theo báo cáo của đơn vị thi công thì hiện tại những phương tiện cơ giới trong khu vực đã di chuyển đi nơi khác nên họ không thể làm lại ao nuôi cá cho bà Thu. Đơn vị này đề nghị bà tự tìm phương tiện làm ao, chi phí đơn vị này sẽ chi trả. Nếu Công ty Thái Sơn chưa trả tiền bồi thường xã sẽ lưu ý và nhắc nhở.

V.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm