“Chặt chém” ở bãi giữ xe

Anh Nguyễn Văn Lợi (ngụ ở Q.7) cho biết đêm 31-12 anh vào gửi xe ở góc đường Tôn Đức Thắng và Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Q.1, nhân viên bãi giữ xe đưa tờ giấy ghi biển số xe và nói lấy tiền trước 30.000 đồng. Thấy anh phàn nàn giá cao, nhân viên bãi giữ xe liền nói anh đi chỗ khác. Sau đó, anh Lợi chạy đến địa điểm gửi xe ở địa chỉ 68 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q.1 để gửi. Tại đây nhân viên gửi xe kêu giá 20.000 đồng/chiếc. Anh Lợi thắc mắc, nhân viên giữ xe nói: “Ngày lễ giá như vậy. Không thích gửi thì thôi”.

Còn anh Phan Quý Trương, ngụ Q.Bình Thạnh, cho biết đêm 31-12 anh chạy vào bãi giữ xe đối diện số nhà 75 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Thành, Q.1 để xem bắn pháo bông thì nhân viên gửi xe hét giá 50.000 đồng/chiếc. Nhiều người bạn của anh Trương cũng bức xúc kể gửi xe trong đêm 31-12 đều bị ”chặt đẹp” với giá 50.000 đồng/chiếc.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, chủ tịch UBND P.Bến Nghé, khẳng định việc các chủ bãi giữ xe tăng giá giữ xe trong những ngày lễ là sai quy định. Từ tối 30 đến tối 31-12, tổ kiểm soát thị trường và giá của UBND phường đã chia làm hai nhóm, kiểm tra và nhắc nhở tất cả bãi giữ xe trên địa bàn phường về việc giữ gìn an ninh trật tự và không tăng giá giữ xe. Quá trình kiểm tra, tổ đã phát hiện và lập biên bản một số bãi giữ xe tăng giá. Tuy nhiên, do những ngày lễ, khách gửi xe đông, tổ này không thể kiểm soát hết được nên mới xảy ra tình trạng khách gửi xe phải trả tiền cao.

Theo quy định, chủ bãi giữ xe tăng giá sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng/trường hợp. “Chúng tôi sẽ ghi nhận tin báo của người dân về những bãi giữ xe tăng giá và sẽ xem xét xử lý” - ông Hoàng Anh nói.

Theo Đ.PHÚ - K.YÊN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm