Cháu Hào Anh đừng oán trách ba mẹ, vì họ cũng có nỗi khổ riêng

Có thể cho tôi địa chỉ để tôi có thể giúp chút tiền cho cháu Hào Anh, vì tôi đang ở xa. Chúc cháu Hào Anh mau chóng bình phục. Xã hội này còn nhiều tấm lòng nhân ái lắm, mong cháu đừng lo lắng. Cháu cũng đừng oán trách cha mẹ cháu, vì họ cũng có nỗi khổ riêng của họ.

NHI (meouot...@yahoo.com)

Tôi thật không ngờ thế gian này còn có người vô nhân tính như vợ chồng họ. 

LÊ TÂM (letam...@yahoo.com.vn)

Nếu trong bộ luật hình sự của nước ta chưa có điều luật về tra tấn trẻ em thì theo tôi phải bổ xung điều luật này vào. Tội của vợ chồng Giang - Thơm không phải là tội hành hạ trẻ em mà là tra tấn, tra tấn dã man trẻ em. Nên ghép vợ chồng mất hết nhân tính này vào tội đó và bắt phải chịu khung hình phạt cao nhất.

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH (dinh-thanh...@...net)

Ác quá, không còn tin vào mắt mình. 

MINH (luthuan...@yahoo.com)

Đọc bài báo mà tôi cứ nổi hết da gà. Vừa thương bé Hào Anh vừa bức xúc trước hai kẻ ác độc, mất hết tính người. Mong các nhà chức trách xử lý họ với hình phạt cao nhất. Tôi xin gửi lời động viên, mong em Hào Anh chóng bình phục.

TRAN VU HUNG (tranhung...@gmai.com)

Tại sao trên đời còn những kẻ tán tận lương tâm đến như vậy? Mong pháp luật xử thật mạnh tay để làm gương.

NGUYEN MINH HOA (co_be...@yahoo.com)

Thật là tàn nhẫn. Hào Anh ơi, cố gắng lên nhé. Tuy chị ở Hà Nội nhưng có gì thì em cứ lên tiếng. Cố lên em nha.

TRINH HA PHUONG (chiasecungem...@yahoo.com)

Thật là độc ác, đồ dã man. Cháu thấy hình ảnh trên thì rất tội nghiệp cho anh Hào Anh. Cháu nghĩ nên xử mức án tử hình đối với cặp vợ chồng độc ác đó.

DAO TRI DAI, 11 tuổi (daodaitri...@yahoo.com)

Tôi hoàn toàn có thể thông cảm với sự đau lòng của cha bé Hào Anh, vì hoàn cảnh nên anh phảo rứt ruột bỏ con mà đi. Nhưng đáng lẽ anh cũng phải quay lại thăm con mình.

TRAN VAN CHINH (chinhtranvan...@yahoo.com)

Đề nghị xử lý vợ chồng chủ trại tôm theo đúng pháp luật. Vợ chồng này không có tính người, đã hành hạ trẻ em đến mức không thể nghĩ đến được. Ác quá.

DANG NGOC VU (ngocvu...@yahoo.com)

Nên xử hai vợ chồng Giang - Thơm mỗi người 15 năm tù.

HUYNH THANH PHAT (thu_love...@yahoo.com)

Tại sao trên đời này có người ác độc như vậy? Thật là tội nghiệp cho bé Hào Anh.

NGUYEN TUAN HUNG (tuanhung...@yahoo.com)

Cần sớm đưa hai vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức ra trước pháp luật.

LE QUANG LIEM (bido...@yahoo.com)

Tôi tưởng những người không cha không mẹ lang thang cơ nhỡ đã là bất hạnh lắm rồi, nhưng khi đọc và thấy em Hào Anh bị hành hạ dã man như vậy, thực sự tôi nghẹn ngào không thể nói điều gì hơn. Em thật đáng thương. Tại sao hai vợ chồng chủ trại tôm cũng có con mà lại đối xử với một đứa trẻ ác và tàn bạo tới như vậy?

Hào Anh ơi, em hãy dũng cảm lên em nhé, quên hết quá khứ đau đớn và vui vẻ bước tiếp trên con đường tươi sáng, rộng mở chào đón em. Những kẻ ác kia sẽ phải trả giá cho tội ác dã man mà họ đã gây ra. Chỉ mong em có được niềm vui và hạnh phúc trong tương lai sắp tới. Chị sẽ là một phần nhỏ trong số những người luôn ủng hộ và luôn bên em. Yêu quý em.

DUONG (anh_hong_mua_thu...@yahoo.com.vn)

Quá dã man. Hy vọng pháp luật sẽ trừng trị kẻ vô tâm thật nghiêm khắc.

ABC (lc...@yahoo.com)

Tôi đọc báo và vô cùng phẫn nộ đối với hành động dã man ấy. Phải chăng người mẹ của Hào Anh cũng vô tâm trong chuyện này, để con mình bị hành hạ như vậy? Từ nhà của Hào Anh đến nơi ở của vợ chồng Giang - Thơm cũng không xa lắm và chẳng tốn bao nhiêu tiền, sao người mẹ của Hào Anh lại không thể đi thăm con được? Sau đó có lúc còn nhận tiền và viết đơn bãi nại cho vợ chồng chủ trại tôm. Những hành động của người mẹ này khiến tôi phải suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi.

QUYNH (nguyennhiquynh...@yahoo.com)

Hãy có một bản án thích đáng đối với vợ chồng này. Tôi tin vào sự công minh của pháp luật Việt Nam.

PHUONG PHAM (thanhvando@...de)

Xin pháp luật hãy bắt cặp vợ chồng đó ở tù chung thân.

HAN (haanh...@gmail.com)

Đây là một vụ ngược đãi, hành hạ trẻ em dã man. Mong pháp luật và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, tránh để tình trạng đáng tiếc này xảy ra thêm một lần nữa.

PHAM NHAT LINH (nhatlinhpham...@yahoo.com)

Không còn lời nào biện minh cho những người độc ác này nữa. Phải tử hình họ đi.

HUYEN PHUONG (huyenphuong...@yahoo.com)

Hành vi của Giang và Thơm thật quá nhẫn tâm, ác độc. Mong pháp luật xử nặng.

BB (BB...@yahoo.com)

Nếu được thì nên tước quyền làm cha mẹ của cha mẹ Hào Anh và giao em vào trung tâm bảo trợ xã hội để nhà nước nuôi dưỡng.

VO THI KIM OANH (kimoanh...@...vn)

Khi xem xong tin này, cháu thấy rất thương bạn Hào Anh. Đề nghị phạt người có hành vi hành hạ bạn Hào Anh thật nặng.

KHANH HOANG (khanhhoang...@yahoo.com)

Không còn gì để nói. Giang - Thơm đáng tội tử hình.

HOANG YEN (hoangyen...@yahoo.com)

Dù cho có đơn bãi nại của mẹ Hào Anh hay không thì vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, vì đây không phải khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại.

DUONG LUIS (duongluis...@yahoo.com.vn)

Hai vợ chồng tàn ác này cần được trừng trị thích đáng. Cần loại bỏ họ ra khỏi xã hội này để làm gương.

LE THANH NGUYEN (ongbaby...@yahoo.com)

Xin các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vụ việc này. Tôi nghĩ chỉ có thể là xử chung thân hoặc tử hình.

LE HOANG TIEU BANG (hell_angle...@ymail.com)

Tôi rất bận ở nước ngoài, nhưng tôi sẽ theo dõi vụ án này hàng ngày. Hy vọng không xử nhẹ đối với cặp vợ chồng này. Cũng nên xử lý nghiêm đối với trưởng ấp và trưởng công an xã.  

LONG HUYNH (longkhuynh@...net)

Thời buổi này mà lại có kiểu hành hạ trẻ em đến mức dã man thế sao? Mà đó lại là một đứa trẻ 14 tuổi nữa cơ chứ. Chẳng lẽ họ vô cảm đến mức đó ư? Những hành động đê hèn của vợ chồng chủ trại tôm đáng ở tù chung thân hoặc tử hình. Người gì mà ác quá, chẳng ai thương xót cặp vợ chồng này đâu.

BUI THI MAI PHUONG (cobedoihon...@yahoo.com.vn)

Ở thế kỷ này mà còn tồn tại vợ chồng độc ác đến thế. Mong pháp luật trừng trị thích đáng cặp vợ chồng mất nhân tính này để răn đe.

JOHN LUONG (johnbiggest...@yahoo.com)

Mong mọi người mở rộng vòng tay giúp đỡ đứa bé tội nghiệp này. Và hy vọng pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ không có tính người.

MON (Conang_lolem...@yahoo.com.vn)

Cần trừng trị những kẻ mất lương tâm ấy để xã hội không còn những người như thế nữa.

TRINH (trinh...@yahoo.com.vn)

Tôi không thể tin nổi trên đời này còn có những người độc ác như vậy. Tôi cũng không đồng ý với cách hành xử vô trách nhiệm của mẹ cháu Hào Anh. Pháp luật cần trừng trị vợ chồng chủ trại tôm thật nặng để họ nhận hậu quả từ sự tàn ác của họ.

HA THU THAO (hathao...@yahoo.com)

Rất là tàn ác khi đối xử với một đứa trẻ như vậy. 

LUONG HUU LAI (tutuong...@...vn)

Tôi nghĩ phải trừng trị theo công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

Bạn đọc (soilua...@yahoo.com.vn)

Tại sao lại có những con người độc ác như vậy? Cần phải thẳng tay trừng trị. 

NGUYEN DONG A (nguyendong_a...@yahoo.com.vn)

Tôi là bộ đội hải quân ở Hải Phòng. Bố tôi hay mua báo về đọc và tình cờ tôi được được vụ ngược đãi em Hào Anh ở Cà Mau. Sau đó tôi vào mạng và thật sốc khi thấy hình em bị tra tấn dã man đến vậy. Nói đúng là vợ chồng họ tra tấn kiểu đó thì không thể hiểu nổi có những bức xúc gì mà lại đánh em đến như vậy. Chắc hẳn phải có lý do gì đó có thể ảnh hưởng đến vợ chồng chủ trại tôm, về kinh tế, về mạng sống, về danh dự... thì mới can đảm đánh đập em như vậy.

Tôi không biết diễn tả thế nào về cảm xúc của mình khi đọc những lời tâm sự cũng như những ý kiến phản hồi của độc giả cả nước. Mong cơ quan chức năng sớm xét xử vụ này và mong có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em từ ngày hôm nay.

NAM PHUONG (nam_phuong_ghitar...@yahoo.com)

Trời ơi, sao họ lại có thể hành hạ đứa bé dã man thế này? Mới 14 tuổi mà bé đã chịu những trận đòn quá dã man như thế. Phải xử vợ chồng họ thật nặng thì dư luận mới yên tâm.

HONG (ngochong...@yahoo.com)

Thật không thể tin được. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng làm việc công minh, đảm bảo khách quan để sớm đưa vụ án này ra xét xử với hình phạt thích đáng dành cho đôi vợ chồng độc ác này.

LAM (vanlamhc...@yahoo.com)

Ác quá trời luôn.

NHOXGA (nhoxga...@yahoo.com)

Cần trừng trị thích đáng vợ chồng chủ trại tôm đó. Luật bất dung thân. Đề nghị xử thật nặng đối với cặp vợ chồng đó để làm gương.

ALLYDUONG (allyduong...@yahoo.com)

Trời ơi, hai vợ chồng này đánh người mà không kể hậu quả. Thật tội nghiệp cho Hào Anh.

TRINH QUOC CUONG (quoccuong...@yahoo.com)

Người đâu ác quá, hành hạ dã man cháu bé. Phải trừng trị nghiêm khắc và buộc họ bồi thường chi phí chữa chạy các vết thương của cháu bé do họ gây ra. Chắc cậu bé đã phải sống trong cảnh sợ hãi.

CHAU THUAN PHU (nhoxlunlovepesock...@yahoo.com)

Đề nghị xử tử hình những người mất nhân tính đó.

HUYNH QUANG VINH (huynhquangvinh...@yahoo.com)

Sau khi đọc bài báo nói về bé trai bị hành hạ dã man ở Cà Mau, tôi thật sự đau lòng và phẫn nộ. Chỉ mong pháp luật xét xử đúng tội.

TRAM (the_lonely...@yahoo.com)

Sao trên đời lại có người tàn ác đến thế? Không biết họ đã nghĩ gì khi hành hạ một đứa trẻ như vậy? Không thể tha thứ được. Mong pháp luật trừng trị những người này với mức án cao nhất để răn đe những người hành hạ người khác mà ta chưa phát hiện ra.

LE HONG THAO (hongthao...@yahoo.com)

Thật là dã man.

DINH TAM (nguyendinhtam...@yahoo.com)

Mong pháp luật có biện pháp xử lý thật nặng đối với hành vi mất tính người của vợ chồng Giang - Thơm.

NGUYEN TRANG (...rose_trang@yahoo.com)

Chúc bạn mau lành và bà mợ đó sẽ bị phạt nặng nề.

HUYNH NGOC QUY (nhocksock...@yahoo.com)

Tôi nghĩ nên tử hình mới thích đáng với hành động dã man đó. Họ không còn tính người nữa.

NGOC ANH (vitcon...@yahoo.com)

Đối với những người không có tính người như thế thì chẳng có gì mà nói.

HIEN HAU (changhoangtu...@yahoo.com.vn)

Hai người này nên tử hình. Họ mất hết tính người rồi còn đâu.

VO BAO THUY (thuyvo...@yahoo.com.vn)

Nên tử hình những người ác độc đó. Xin pháp luật công minh giùm.

YEN TRI (nguyen_yen_tri...@yahoo.com)

Đề nghị các ban ngành liên quan xử lý thật nghiêm khắc hai vợ chồng độc ác đó. Thời đại bây giờ là xã hội chủ nghĩa chứ có phải thời phong kiến đâu mà họ lại lộng hành như vậy? Cần đưa ra xét xử trước công chúng để làm gương cho kẻ khác.

PHAM HUNG (hungvan...@yahoo.com)

Không thể đổ cho cái nghèo. Thiết nghĩ nếu mẹ của cháu Hào Anh quan tâm đến con một chút thôi thì có lẽ đã không xảy ra sự cố.

MINH TAM (honghanhcd...@yahoo.com)

Trẻ em có biết gì đâu mà đối xử tàn nhẫn với chúng như vậy? Mong pháp luật Việt Nam sẽ xử lý nghiêm khắc đối với hai vợ chồng ác độc này.

PETER (perua...@yahoo.com)

Tôi thật không ngờ con người lại đối xử với con người như thế. 

NGUYEN THANH VUONG (nguyenthanhvuong...@yahoo.com)

Tội đó cho đi tù chung thân đi.

TRAN ANH PHU (vo_chuoi...@yahoo.com)

Thật không thể tưởng tượng được lại có những người man rợ đến như vậy. Nhà nước cần có biện pháp trừng trị thật nghiêm khắc và buộc họ bồi thường cho những hành vi họ đã gây ra để bù đắp lại cho Hào Anh.

TRUONG (luckiboi...@yahoo.com.vn)

Hai vợ chồng này đúng là không còn tính người nữa. Hy vọng tòa án nhân dân sớm xem xét sự việc và đưa hai vợ chồng này ra trước vành móng ngựa để cho em Hào Anh vơi bớt phần nào đau khổ.

VO THI HOAI (hoailinhmoscow...@yahoo.com.ru)

Những người tàn ác như vậy cần cách ly ra khỏi xã hội.

VU BAO CHAU (baochau...@yahoo.com.vn)

Thật tàn nhẫn. Mong cơ quan thực thi pháp luật xử lý thích đáng với cặp vợ chồng này.

VU TRONG KIEM (vukiem...@yahoo.com)

Đọc xong mà thấy rùng mình. Sao lại có những người dã man, vô nhân tính đến vậy?

LE THANH THOA (lethanhthoa...@yahoo.com)

Không thể như vậy được. Tại sao trong cuộc sống văn minh như thế này lại tồn tại cái ác như vậy? Pháp luật Việt Nam cần nghiêm khắc trừng trị kẻ ác này một cách thích đáng. Theo tôi cần loại bỏ hai vợ chồng Giang - Thơm ra khỏi xã hội.

TUAN ANH (better_men...@yahoo.com.vn)

Xã hội chúng ta không chấp nhận những người như vợ chồng Giang - Thơm. Pháp luật phải xử lý với mức án cao nhất để loại trừ những ai có hành động ngược đãi trẻ em như thế.

TTKT (kimtuan...@yahoo.com.vn)

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự tàn bạo, dã man của những người này. Chỉ có tử hình cả hai vợ chồng và 20 năm tù cho mỗi người giúp việc đã tham gia hành hạ cháu Hào Anh.

NGUYEN THE LONG (songlam...@yahoo.com.vn)

Tàn nhẫn. Đề nghị tử hình.

OANH (papy_kute...@yahoo.com)

Tôi tán thành ý kiến của bạn đọc ở địa chỉ htt...@gmail.com. Hành động này thật tàn độc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức con người. Cần thẳng tay trừng trị.

NGUYEN GIANG NAM (haiduong...@yaoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm