Cho hắn "dựa cột" cũng chưa làm hả dạ mọi người

ĐOÀN VIỆT KHÁNH (vietkhanh...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng hai gia đình anh Quang và chị Nhung. Đề nghị tử hình tên sát nhân này và mau chóng làm rõ vụ án để xét xử một cách thích đáng trước pháp luật.

KE THAO (...kethao@yahoo.com)

Xin chia buồn với hai gia đình về sự việc đã xảy ra. Rất mong cảnh sát điều tra rõ và xét xử nghiêm khắc những đối tượng này. Cần tử hình bọn chúng. Đề nghị khi xét xử cần truyền hình trực tiếp trên kênh VTV để cả nước cùng biết về kẻ giết người này.

MY CHI (halan...@gmail.com)

Xin chia buồn cùng hai gia đình nạn nhân. Không thể để tên giết người man rợ này sống trong xã hội được.

NGUYEN DUY PHUC (duyenhai...@gmail.com)

Tàn nhẫn quá. Hung thủ đã giết con tin ngay cả trước khi đòi tiền chuộc, tại sao vậy? Mong cơ quan cảnh sát điều tra sớm điều tra, xử lý.

QUANG (thanhquang...@yahoo.com)

Con ng­ười như vậy không thể tồn tại trong xã hội được. Để răn đe cho những kẻ mất nhân tính khác, mong pháp luật xử lưu động để cho mọi người được biết.

PHAM DINH ANH TIEN (anhtien...@yahoo.com.vn)

Xin chia buồn với hai gia đình  về sự mất mát quá lớn này. Đúng là một kẻ mất tính người. Sau vụ việc này, bà con phải cẩn thận về việc đưa trẻ em đi học.

NGUYỄN QUỐC BẢO (super...@yahoo.com)

Lê Văn Vui là một kẻ man rợ, mất hết tính người, đã chết chết hai đứa trẻ vô tội, làm cho xã hội phẫn nộ. Nhờ cơ quan chức năng trừng trị hắn. Phải đưa hắn ra tử hình.

NGUYEN QUANG BAC (quangbac...@yahoo.com)

Ác quá đi.

DUY KHANG (thangkhobietyeu...@yahoo.com)

Tội ác của tên này không thể nào tha thứ được. Cần phải xử tử hình hắn càng nhanh càng tốt.

TUAN (nguyentran...@yahoo.com)

Một con người tàn ác, mất nhân tính. Đề nghị pháp luật tử hình hắn ta và làm rõ xom còn ai là đồng phạm với hắn không.

NGUYEN HOANG MINH (remember...@yahoo.com)

Thành thật chia buồn cùng hai gia đình.

HIEU (hieuhieu...@yahoo.com.vn)

Kẻ này phải tử hình thôi.

GUIG (traitim_banggia...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng hai gia đình có hai trẻ bị giết hại. Công an cần sớm đưa tên sát nhân này cùng đồng phạm ra trước vành móng ngựa để chịu hình phạt đích đáng.

PHẠM CÔNG NGỰ (Pham...@yahoo.com.vn)

Tôi là người dân Buôn Hồ. Tôi cảm thấy rất căm phẫn với tội ác của tên Vui. Phải xử bắn công khai tên này để mọi người chứng kiến kết quả của kẻ thủ ác.

VU HOAI PHUONG (phuongvu...@yahoo.com)

Xin chia buồn với hai gia đình về sự mất mát quá lớn này. Hôm qua, xem thời sự được biết tin này tôi đã không ngăn nổi những giọt nước mắt xót thương cho hai cháu. Đề nghị pháp luật tử hình ngay kẻ giết người man rợ này.

LAN (lanbv...@yahoo.com.vn)

Cần loại tên Vui ra khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình. 

TU TUAN (ngatu...@yahoo.com)

Xin thành thật chia buồn với gia đình, cùng chia sẻ nỗi đau mất con. Đề nghị cơ quan pháp luật nghiêm trị kẻ mất hết tính người.

Bạn đọc(elip...@gmail.com)

Trên đời này còn có những con người tàn ác quá. Xin pháp luật hãy trị thẳng tay.

MINH DUNG (minhdung...@yahoo.com.vn)

Kẻ này có xử bắn cả chục lần cũng không hết tội.

LY THANH PHUONG (nhoxkho...@yahoo.com)

Trời ơi, vì tiền mà tên Vui trở thành kẻ ác như thế sao? Thật kinh khủng và bàng hoàng. Xin thành tâm chia buồn cùng hai gia đình.

DUC PHUOC (truongbinh...@gmail.com)

Thật là không lời nào nói hết. Phải trừng trị thật thích đáng để bù đắp nỗi đau cho gia đình mất con.

THI (aotrang...@yahoo.com.vn)

Thật là dã man.

Bạn đọc (soinlovewithyou...@yahoo.com)

Đề nghị xử tử hình đối với Lê Văn Vui vì hành động hết sức dã man, giết trẻ em rồi đốt xác.

NGUYỄN MINH QUANG (...minhquang@gmail.com)

Phải tử hình.

MINH TAM (honghanh...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình hai cháu. Pháp luật hãy xử những kẻ vô nhân tính này thật nặng.

TUONG THUC (manxiu...@yahoo.com)

Dã man, tàn độc hết chỗ nói. Các cơ quan luật pháp cần trị nghiêm minh, cần xét xử lưu động vụ này.

CÔNG (voch...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm