Chưa thể thanh lý hợp đồng

Sau khi làm việc được ba tháng, do có hành vi sai phạm trong một lần đi siêu thị nên ông bị đưa ra tòa xét xử và nghiệp đoàn ở Nhật đã trả ông về Việt Nam. Khi đưa ông ra sân bay, chủ nghiệp đoàn cho hay không phạt tiền ông mà chỉ trừ ông 1/2 tháng lương và sẽ chuyển hành lý của ông về sau. Tháng 9-2007, sau khi về nước, ông đã nhiều lần đến Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia TP.HCM (Suleco) để thanh lý hợp đồng nhằm nhận lại hành lý, các khoản tiền đặt cọc cùng bản chính giấy chủ quyền nhà, đất. Nhưng gần bảy tháng nay, công ty này vẫn chưa chịu thanh lý hợp đồng.

Ông Trần Tấn Cường, Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm hợp đồng - Công ty Suleco, trả lời: “Ông Sang bị phía công ty của Nhật phạt 591.000 yen (hơn 88 triệu đồng VN) vì vi phạm hợp đồng. Trừ các khoản tiền đặt cọc (hơn 56 triệu đồng), ông Sang còn phải nộp khoản chênh lệch còn lại thì mới được thanh lý hợp đồng. Chúng tôi đã thông báo việc này cho ông biết nhưng ông không đồng ý nộp phạt. Riêng số hành lý của ông, công ty đã làm việc với nghiệp đoàn bên Nhật và được biết họ sẽ chuyển về với điều kiện ông phải trả tiền cước vận chuyển”.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm