Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài

Vậy chúng tôi cần làm thủ tục gì để có thể chuyển hợp pháp 150.000 USD cho người em trai đang sống tại Đức? Chúng tôi có được chuyển hết số ngoại tệ đó trong một lần hay không?

Ông Hoàng Trường Giang, Trưởng phòng Quản lý ngoại hối - Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, trả lời:

Điều 8 Nghị định 160 ngày 28-12-2006 của Chính phủ cho phép người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép trong trường hợp “chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài”.

Bạn cần liên hệ với một ngân hàng được hoạt động ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối (ngân hàng thương mại chẳng hạn) để được hướng dẫn các thủ tục cụ thể. Người chuyển ngoại tệ phải xuất trình đầy đủ các chứng từ liên quan đến mục đích chuyển ngoại tệ và muốn chuyển một hay nhiều lần đều được.

THÀNH NHÂN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm