Công an thông tin vụ mẹ dọa giết con quay clip gửi cha

(Trung tá Vũ Văn Minh, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận 7, cho biết: “Bà Nguyễn Thị G. mới tạm trú ở quận 7 thời gian tám tháng nay thôi trong khi sự việc thì xảy ra từ năm 2014 tại Long Xuyên (An Giang). Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã làm xong thủ tục và đã chuyển hồ sơ về Cơ quan CSĐT TP Long Xuyên để thụ lý”.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, vì mâu thuẫn giữa cha và mẹ, đứa nhỏ bị mẹ đánh, dọa giết rồi quay clip gửi cho cha. Trong clip, người đàn bà liên tục tát vào mặt bé gái, miệng la hét: “Mày giống nó lắm đúng không, giống nó lắm đúng không? Mày giống nó là tao cắt cổ mày á…”. Theo đơn tố cáo của ông Dương Hiệp Phát (44 tuổi, Việt kiều Mỹ) thì cháu bé bị hành hạ tên là Nguyễn Hương Vi, con gái ông (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi). Người hành hạ bé là bà G. (ngụ quận 7, TP.HCM), mẹ ruột bé. Hai người có con với nhau nhưng không đăng ký kết hôn và sau đó giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm