Đà Lạt: Nhà năm tầng “dọa” sập

Thấy bất an, ông Dũng đã khởi kiện ra tòa để tranh chấp quyền sử dụng không gian với chủ nhà A5.

Bản án sơ thẩm ngày 12-3-2007 của TAND TP Đà Lạt nhận định: Nhà A5 được xây chung tường, chung móng với các căn nhà lô A6 (năm tầng), A7 (năm tầng) và A8 (hai tầng). Hiện bốn căn nhà trên (xây dựng trong năm 2000 và năm 2001) đều nghiêng về phần đất thuộc lô A4 của ông Dũng. Trong đó, căn nhà năm tầng thuộc lô A5 đã lấn sang phần không gian của lô đất A4 với khoảng cách 0,17 m (kéo dài 25 m). Tòa án sơ thẩm xử buộc chủ nhà A5 phải tháo dỡ toàn bộ phần lấn chiếm không gian thuộc lô đất A4 của ông Dũng.

Ngày 13-7-2007, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Nhưng rồi phiên tòa phải tạm dừng vì cần chờ các bên đương sự cung cấp “tên, địa chỉ cơ quan có thẩm quyền khắc phục sự cố dãy nhà từ lô A5 đến lô A8”. Kẹt nỗi, đã bốn tháng trôi qua mà bên bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn... án binh bất động. Báo hại, nguyên đơn là hộ ông Dũng cứ phập phồng lo sợ... Còn bốn căn nhà bị nghiêng nói trên vẫn tiếp tục... nghiêng, từng giờ, từng phút đe dọa tính mạng, tài sản của người dân cả khu vực đường Hải Thượng, Đà Lạt.

VĂN VIÊT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm