Danh sách giúp đỡ thầy giáo Hải và “người đàn bà điên”

Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã trao số tiền bạn đọc hỗ trợ hai nhân vật báo đã từng phản ánh. 

Trường hợp của thầy Lưu Thanh Hải 

Sau một thời gian phản ánh, sức khỏe của thầy Lưu Thanh Hải nhân vật trong bài viết “Tâm sự thắt lòng của thầy Hải: "Tôi chưa muốn chết!" đã dần ổn định.

Thầy Hải là chuyên viên Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, vợ làm thư viện, thu nhập hai vợ chồng không được bao nhiêu, nhưng mỗi tháng phải chạy vay mượn hơn 10 triệu đồng để điều trị căn bệnh tim mà thầy đang mang trên người. Thầy không có khả năng lắp máy trợ tim gần 250 triệu đồng nhưng nếu không lắp thì tính mạng bị đe dọa.

Đại diện báo đã trao 122,5 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ thầy Hải. Ngoài ra, đơn vị hảo tâm khác cùng có mặt với báo để trao cho thầy Lưu Thanh Hải số tiền hơn 257 triệu đồng.

Cô Trang (vợ thầy Hải) xúc động khi được nhiều người hỗ trợ gia đình mình. Ảnh: N.DO

Chúng tôi cập nhật tiếp danh sách những bạn đọc hỗ trợ thầy Hải mỗ tim.

1. Bạn đọc hảo tâm hỗ trợ qua tài khoản của báo Pháp Luật TP.HCM:

-         Bùi Thị Thanh Phương (quận 10, TP.HCM): 1 triệu đồng;

-         Nguyễn Bảo Khanh: 500 nghìn đồng;

-         Ngọc Anh: triệu đồng;

-         Nguyễn Lệ Thu: 300 nghìn đồng;

2. Trường hợp của bà Phạm Dương Kỳ Ngọc Hâng

Chị Hâng là nhân vật trong bài viết, “Người mẹ điên và hai đứa trẻ”, Chị Hâng là người thôn Phú Quý cũ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận là mẹ của hai đứa trẻ. Trước đây, chị Hâng là một người phụ nữ bình thường nhưng từ khi chồng bỏ đi, chị phát bệnh, cuộc sống của ba mẹ con hết sức khó khăn. Tổng cộng, báo đã trao số tiền 79,2 triệu đồng cho gia đình chị Hâng.

Mọi người đang tính toán chuyện xây nhà cho mẹ con Ngọc Hâng (ảnh trên). Cô giáo cũ của Hâng, nhà báo Đức Hiển cùng hai bé con của Hâng. Ảnh: MINH NAM

Cập nhật tiếp danh sách những bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Hâng.

Bạn đọc hảo tâm hỗ trợ qua tài khoản của báo Pháp Luật TP.HCM

-         Nguyen Duong Hung: 500 nghìn đồng;

-         Phạm Hùng: 200 nghìn đồng;

-         Lương Thị Tuyết Nga: 500 nghìn  đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm