Đoàn kiểm tra đến, bãi cát trái phép không còn hoạt động

Theo bà Phượng, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị kinh doanh tại đây đã không còn hoạt động nữa. Trước đó, ngày 10-3, Sở GTVT đã ra quyết định đình chỉ đối với công ty này về hành vi hoạt động bến bãi không phù hợp. Sắp tới Phòng Kinh tế sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động kinh doanh của bãi cát này nếu như vẫn hoạt động thì Phòng sẽ báo cáo Sở GTVT để có biện pháp xử lý. Thẩm quyền xử lý vấn đề này thuộc quyền của Sở nên quận chỉ theo dõi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, nhiều người dân cho biết bãi cát của Công ty TNHH Thái Châu tại khu phố 2, phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) nằm gần cầu Bình Phước 1 không có giấy phép hoạt động bến bãi nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay mà chưa bị xử lý, di dời nơi khác. Địa điểm công ty này đặt bãi gần chân cầu và nằm trong hành lang bảo vệ cầu Bình Phước 1. Hằng ngày có hàng chục xà lan ra vào gây sạt lở và lấn chiếm bờ sông. Ngoài ra các xe chở cát cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh. Địa phương và các cơ quan của quận đã nhiều lần lập biên bản xử phạt hoạt động không phép nhưng sau đó bãi cát vẫn hoạt động bình thường...

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm