Dùng dằng việc dời cột điện

Tuy nhiên, khi khởi công xây dựng nhà theo giấy phép được cấp, ông gặp nhiều khó khăn trong việc di dời cột điện ra khỏi phần đất nêu trên. Nhiều hộ dân không muốn Điện lực Tân Phú dời cột điện với lý do ông Lâm đã lấn lộ giới hơn 1 m chiều ngang. (Theo họ, đó là phần đất mà người chủ cũ đã hứa cho để bà con mở rộng lộ giới 6 m!)

Mặc dù chính quyền phường, quận đều xác định phần đất nêu trên thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Lâm, các tranh chấp của người dân trong tổ dân phố không có cơ sở nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Gần đây, phía điện lực đã nhiều lần phối hợp với địa phương bàn phương án đem cột điện ra cắm ở cuối hẻm cụt nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Theo bà Lê Thị Sao, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, “hẻm cụt không nhất thiết phải rộng 6 m; cản trở vô lý của bà con cần được giải quyết dứt điểm...”. Nhưng đến giờ, cây cột điện vẫn còn nằm chình ình như một sự thách đố.

T.PHÚC - T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm