Đường sá chưa chịu mới để đón tết

Chỉ còn một tuần nữa là cả nước sẽ cùng nhau đón tết Nguyên đán năm Tân Mão. Không chỉ con người mà cảnh vật nhiều nơi cũng trở nên tươi tắn, sáng sủa hơn gấp mấy lần ngày thường.

Các chợ, siêu thị, shop…đều được sơn phết, trang hoàng đẹp mắt để đón lượng khách đông đảo. Những nơi công cộng như Công viên 30-4, Công viên Hoàng Văn Thụ… cũng được quét dọn, trang trí nhiều hoa, cây cảnh, nhìn thật xôm tụ. Một số tuyến đường ở trung tâm TP như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… được kết đèn, hoa rất rực rỡ, tươi tắn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường khác cứ mặc nguyên áo cũ nhếch nhác để đón tết. Ngày 25-1, khi chạy xe máy dạo trên rất nhiều tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Ba Tháng Hai, Ngô Quyền, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo…, chúng tôi nhìn thấy đa số những vạch vôi trắng ở dưới lòng đường để phân luồng xe chạy, vạch điểm dừng xe khi đèn đỏ, vạch dành cho người đi bộ băng qua đường đều cũ kỹ, nhiều chỗ phai màu theo thời gian đến mức không còn thấy gì. Bùng binh tại vòng xoay Nguyễn Trãi-Cống Quỳnh xuống cấp và trở nên xấu xí mặc dù đây là giao điểm có lượng người qua lại rất đông, dễ gây sự chú ý.

Đường sá chưa chịu mới để đón tết ảnh 1

Vạch sơn trắng dành cho người đi bộ băng qua đường tại giao lộ Ngô Quyền-Ba Tháng Hai đã bị mờ. Ảnh: TN

Cạnh đó, dải phân cách suốt tuyến đường Lý Thường Kiệt đã tróc hết sơn, nhiều đoạn lệch nhau gây mất thẩm mỹ. Tương tự, dải phân cách di động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (trước Ngân hàng Á Châu), Lý Thái Tổ… cũng dần “già cỗi”.

Các quảng cáo “cho thuê nhà”, “tuyển nhân viên”, số điện thoại dịch vụ “hút hầm cầu”… vẫn còn nằm nham nhở trên các bức tường, trụ điện, cột đèn. Chúng đang tồn tại trên đường Ba Tháng Hai (từ ngã tư Lý Thường Kiệt-Ba Tháng Hai hướng về quận 3), tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (hướng đi về đường Trường Chinh, thuộc phía địa bàn quận 3), các đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ cửa ngõ hướng đi về trung tâm TP)...

Sẽ khắc phục ở các quận trung tâm

Theo quy định, sau 1,5 năm kể từ khi lòng đường được kẻ vạch sơn, gắn dải phân cách, các đơn vị duy tu, sửa chữa đường mới kẻ lại vạch sơn, làm mới dải phân cách cho tuyến đường đó. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, tổ công tác sẽ thường xuyên kiểm tra vạch kẻ, dải phân cách để lau rửa bụi đường, giúp người đi đường dễ nhận biết. Việc kẻ lại cần được tính toán kỹ lưỡng vì lớp sơn dày có thể làm xe cộ bị “nhảy cóc” khi chạy ngang qua.

Trước tết Tân Mão, chúng tôi sẽ tổ chức kẻ lại tất cả vạch sơn bị mờ do mòn trên các tuyến đường ở các quận trung tâm.

Ông NGUYỄN VĨNH NINH, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM

VĂN THUẬT ghi

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm