Giấy cam kết không thể thay thế kết quả kiểm tra

Mặc dù bà đã làm giấy cam kết không tranh chấp nhưng phường vẫn yêu cầu bà mời tổ trưởng, khu phố và hai hộ liền kề đến nhà làm chứng để phường xuống kiểm tra. Đòi hỏi này có hợp lý hay không?”.

Ông Phạm Đức Thành, Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh, cho biết: Trong việc cấp giấy mới hay đổi từ giấy trắng sang giấy hồng, chính quyền đều phải kiểm tra, xác minh hiện trạng nhà, đất. Vì trong quá trình sử dụng, hiện trạng nhà đất có thể thay đổi mà nếu chỉ niêm yết mười ngày tại phường thì chưa thể khẳng định có tranh chấp hay không.

Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy mới hay chuyển đổi giấy chứng nhận, cán bộ phường có nhiệm vụ liên hệ tổ trưởng, khu phố (nhân chứng) và người dân (hai hộ liền kề) để kiểm tra, xác minh hiện trạng nhà, đất. Do vậy, cán bộ phường đã làm chưa đúng quy định khi yêu cầu bà Vân tự liên hệ với những người trên. Phường sẽ thực hiện lại việc này để hoàn tất hồ sơ vì giấy cam kết không thể thay thế kết quả kiểm tra.

LINH GIANG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm