Góc ảnh: Cùng nhau phạm luật giao thông

(PL) - Một chiếc ba gác chở sắt dài ló đầu ló đuôi chạy trên đường Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM nhưng không có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm gắn vào phía sau xe để cho các phương tiện lưu thông phía sau chú ý. Kề bên lại có chiếc xích lô chở hàng được xe Honda đẩy chạy. Hai trường hợp này đều vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Theo Nghị định 146/2016, người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, mang vác vật cồng kềnh… bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm