Góp vốn bằng đất, đôi đàng được lợi

Ngoài việc làm bình ổn thị trường bất động sản, giải pháp này còn giúp chính quyền và người có đất đỡ đối đầu với nhau.

Hiện nay, TP.HCM còn đến 318 dự án đang thực hiện dở dang theo Nghị định 22 của Chính phủ với hơn 50.000 hộ dân chưa di dời.Theo nhận định của Thanh tra TP, đó là những địa chỉ dễ phát sinh khiếu nại. Việc so sánh giá cả đền bù giữa dự án này với dự án kia là điều khó tránh khỏi và dễ gây tác động xấu dây chuyền. Thực tế, người dân không phản đối chủ trương chỉnh trang đô thị của nhà nước mà chỉ không hài lòng giá bồi thường. Khi dân không chịu di dời, dự án tắc tị, cả chủ đầu tư lẫn người dân đều thiệt hại

Tuy nhiên, phải đền sao cho thỏa đáng lại không đơn giản. Việc cho phép người dân tham gia góp vốn vào dự án bằng chính mảnh đất của mình xem ra là giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ các khó khăn vẫn tồn tại lâu nay trong công tác giải phóng mặt bằng.

LÊ (nguyenle...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm