Hai vụ đình công trong một ngày ở TP.HCM

Các công nhân này yêu cầu ban giám đốc điều chỉnh lại mức lương cơ bản vì lương công nhân mới trên 1,9 triệu đồng/người/tháng, còn công nhân cũ chỉ có 1,8 triệu đồng. Phòng LĐ-TB&XH quận Thủ Đức cho biết dự kiến sáng 15-2, ban giám đốc công ty trên sẽ công bố mức lương cơ bản cho công nhân. Đến trưa, khoảng 1.000 công nhân đã trở lại làm việc, các công nhân còn lại giải tán ra về.

Sáng cùng ngày, khoảng 500 công nhân Công ty TNHH Vĩ Thái (100% vốn Đài Loan) chuyên sản xuất mô tơ quạt máy ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) cũng ngừng việc tập thể để kiến nghị ban giám đốc điều chỉnh tiền lương, cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca và bãi bỏ các quy định không hợp lý. Các công nhân cho hay lương cơ bản của công nhân mới cao hơn công nhân cũ. Ngoài ra, họ phải tăng ca năm ngày/tuần nhưng thu nhập vẫn thấp. Làm việc với các cơ quan chức năng, đại diện công ty hứa sẽ xem xét lại chính sách tiền lương, nâng mức bữa ăn từ 10.000 đồng lên 11.000 đồng/suất. Tính từ đầu năm đến nay, tại TP.HCM đã xảy ra năm vụ đình công.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm